HLV Paulo Foiani: 'Thua CLB Hà Nội, không có nghĩa đội Công an Hà Nội không hay'

09/02/2023 22:40 GMT+7

HLV Paulo Foiani của CLB Công an Hà Nội khẳng định, thất bại trước CLB Hà Nội ở vòng 2 V-League 2023 vào tối 9.2, không có nghĩa là đội bóng do ông dẫn dắt không hay.

Ở trận đấu cuối vòng 2 V-League 2023 vào tối 9.2, cú đúp bàn thắng của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội thắng CLB Công an Hà Nội với tỷ số 2-0, qua đó tạm vươn lên đứng nhì bảng.

HLV Paulo Foiani "Thua trước CLB Hà Nội, không có nghĩa là CAHN không hay" - Ảnh 1.

HLV CLB Hà Nội Bozidar Bandovic

MINH TÚ

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV CLB Hà Nội Bozidar Bandovic cho biết: "Trình độ của bóng đá Việt Nam rất tốt. Tất cả những gì tôi nói với cầu thủ là hãy dành 200% sức lực cho các trận đấu vì chúng ta là những nhà vô địch và đối thủ luôn muốn thắng khi gặp CLB Hà Nội. Hôm nay chúng tôi có thể tận hưởng niềm vui và ngày mai đội sẽ lại bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Cảm ơn sự cổ vũ của các CĐV đã dành cho đội".

Chia sẻ về tình huống trọng tài Nguyễn Đình Thái từ chối thổi phạt đền cho CLB Hà Nội ở hiệp 1, HLV Bandovic cho biết: "Trước trận đấu, tôi nói với các cầu thủ mọi thứ đều có thể xảy ra và đừng để bị cuốn theo nó mà phải tập trung vào kế hoạch mà đội đã chuẩn bị.

Đội đã chơi tốt những tình huống bóng hai. Các cầu thủ rất tự tin. Chúng tôi chỉ có khoảng 15 ngày đủ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới và cần có thời gian để đội bóng có thể chơi theo ý của mình".

HLV Paulo Foiani "Thua trước CLB Hà Nội, không có nghĩa là CAHN không hay" - Ảnh 2.

Văn Quyết lập cú đúp giúp CLB Hà Nội thắng 2-0 đội Công an Hà Nội

MINH TÚ

Thuyền trưởng CLB Hà Nội hài lòng với các học trò vì đã chơi tốt nhưng phải còn thể hiện tốt hơn. Sắp tới là 2 trận đấu, trước khi V-League 2023 có quãng nghỉ, ông Bandovic muốn toàn đội phải cải thiện nhiều điều, thi đấu nhanh hơn và kiểm soát tốt hơn.

HLV người Montenegro cho rằng, bất cứ nơi đâu mà một HLV làm việc, giành chức vô địch là nhiệm vụ rất khó khăn: "Tôi từng vô địch Thai League nhưng tôi luôn dành sự tôn vinh công lao cho các cầu thủ. Thai League hay V-League đều không hề dễ dàng".

Về phía CLB Công an Hà Nội, HLV Paulo Foiani cho biết, trận derby thì luôn khó khăn và đội bóng của ông đã thua vì một chi tiết rất nhỏ.

"Trong hiệp một chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi được bàn. Những tình huống chuyền bóng quyết định của các cầu thủ đội tôi lại không tốt, trong khi CLB Hà Nội tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã giành chiến thắng", HLV Foiani bày tỏ.

HLV Paulo Foiani "Thua trước CLB Hà Nội, không có nghĩa là CAHN không hay" - Ảnh 3.

HLV Paulo Foiani

MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội đã không có sự góp mặt của 2 cầu thủ khi họ gặp chấn thương trong lúc tập luyện, đó là Vũ Văn Thanh (bị ở khớp ngón tay) và Juvhel Tsoumou (bị ở đầu gối). Tuy nhiên HLV người Brazil khẳng định, đây không phải lý do mà đội bóng thua trận.

"Chúng tôi đã miệt mài chuẩn bị cho trận này, nhưng Hà Nội FC trình diễn và tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã thắng. Họ là tập thể gắn kết, kiểm soát bóng tốt và gây nhiều sức ép cho CLB Công an Hà Nội. Nhưng mùa giải vẫn còn dài, chúng tôi thắng ở trận đầu không có nghĩa là đội tôi tốt, thua trận này cũng không có nghĩa là CLB Công an Hà Nội không hay.

Trước mắt chúng tôi là trận đấu với Viettel, họ cũng là CLB kiểm soát bóng rất tốt. Trong tất cả giải đấu mà tôi từng tham gia trước đây, giải nào tôi cũng muốn thắng nhiều trận và giành chức vô địch", HLV người Brazil nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.