HLV Pep Guardiola: ‘Haaland đã làm câm lặng những lời chỉ trích’

Giang Lao
Giang Lao
21/02/2024 08:54 GMT+7

Rạng sáng 21.2, tiền đạo Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Brentford với tỷ số 1-0 ở trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh. Theo HLV Pep Guardiola, đây là câu trả lời đanh thép của chân sút người Na Uy.

"Những tiền đạo hàng đầu thường ghi rất nhiều bàn thắng. Đừng chỉ trích rằng cậu ấy không biết cách ghi bàn. Haaland đã khiến những người chỉ trích cậu ta phải câm lặng", HLV Pep Guardiola nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV Pep Guardiola: ‘Haaland đã làm câm lặng những lời chỉ trích’- Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola

AFP

Haaland đã bị chỉ trích rất nhiều vì những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trong trận Man City hòa Chelsea tỷ số 1-1 ngày 18.2. Chân sút này cũng bị giới bình luận bóng đá giải Ngoại hạng Anh chê bai, rằng đã sa sút phong độ rất nhiều sau 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương.

"Ít ai biết rằng Haaland đã trải qua 1 tuần đầy khó khăn. Bà của cậu ấy mất, nhưng cậu ấy vẫn cắn răng chịu đựng sự mất mát để ra sân thi đấu. Đây là điều không hề dễ dàng gì với một con người. Haaland không có trạng thái tốt nhất. Nhưng cậu ấy đã dần vượt qua. Ở những trận đấu khó nhằn như gặp Brentford, bạn cần phải có những cầu thủ như Haaland, người sẽ ghi những bàn thắng quan trọng nhất để thay đổi cục diện trận đấu", HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Với bàn thắng duy nhất ghi vào lưới Brentford ở phút 71, Haaland đã lập kỷ lục ghi bàn vào lưới mọi đối thủ trong số 21 đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh mà anh từng đối mặt. Đây cũng là bàn thứ 22 của Haaland ở mùa này sau 28 trận, trong đó có 17 bàn ghi tại giải Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola: ‘Haaland đã làm câm lặng những lời chỉ trích’- Ảnh 2.

Haaland (phải) giải tỏa cảm xúc sau khi ghi bàn

AFP

Trận thắng giúp Man City vươn lên nhì bảng giải Ngoại hạng Anh kém 1 điểm trước đội đầu bảng Liverpool (56 so với 57), đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 3 (55 điểm).

"Vượt qua những đội như Brentford là hoàn toàn không dễ. Mùa trước, chúng tôi đã mất 6 điểm trước họ sau khi thua cả 2 lượt đấu. Vì vậy, lần chiến thắng này đã giúp Man City lấy lại nhiều động lực. Chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh hơn cuộc đua vô địch trước Liverpool và Arsenal", HLV Pep Guardiola bày tỏ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha của "Man xanh" cũng giải thích việc tiền vệ Kevin De Bruyne không thi đấu là do "những vấn đề ở gân kheo". Nhưng đây chỉ là sự thận trọng, ngôi sao này sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này khi Man City đến sân khách gặp Bournemouth lúc 0 giờ 30 ngày 25.2 tại vòng 26 giải Ngoại hạng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.