HLV Phùng Thanh Phương 'xin miễn bàn' về trọng tài sau trận thua đậm ở Thanh Hóa

16/07/2022 20:40 GMT+7

Tiếp đón đội xếp cuối bảng xếp hạng Sài Gòn FC trên sân nhà, Thanh Hóa ">đội Thanh Hóa đã dễ dàng có được 3 điểm. Sau trận đấu, trợ lý Svetislav Tanasijevic thừa nhận đội Thanh Hóa đã gặp may mắn khi Sài Gòn FC phải chơi thiếu người.

Chiều 16.7, Thanh Hóa tiếp đón đội Sài Gòn trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2022. Đây là cơ hội thuận lợi nhất để thầy trò HLV Petrovic giành trọn 3 điểm, cải thiện thứ hạng khi qua 6 vòng đấu chỉ được 5 điểm và đang xếp thứ 11.

Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ đội Sài Gòn FC đành rời Thanh Hóa mà không có điểm nào

Minh Hải

Lợi thế sân nhà, và chỉ phải tiếp đội xếp cuối Sài Gòn FC, các cầu thủ Thanh Hóa nhanh chóng áp đặt lối chơi và thể hiện rõ khát khao có 3 điểm.

Highlights Thanh Hóa 4-0 Sài Gòn: Chiếc thẻ đỏ định mệnh quyết định số phận trận đấu

Nhưng cũng phải đến phút 22, Thanh Hóa mới có bàn mở tỷ số nhờ pha đệm bóng cận thành của Paulo Henrique Ribeiro Silva.

Sau khi nhận bàn thua, chưa kịp cải thiện lối chơi thì bất lợi lại ập đến với Sài Gòn FC khi phút 30, Andre Vieira bị phạt thẻ đỏ rời sân, đội Sài Gòn FC chỉ còn chơi với 10 người và liên tục bị chủ nhà Thanh Hóa ép sân.

Andre Vieira bị phạt thẻ đỏ rời sân

minh hải

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 7 phút, Pinto ở vào tư thế dứt điểm thuận lợi đã nâng tỷ số lên 2-0. 4 phút sau bàn thắng của Pinto, Hoàng Đình Tùng nâng tỷ số lên 3-0.

Và đến phút 68, Pinto hoàn thành cú đúp cho bản thân, giúp CLB Thanh Hóa đè bẹp Sài Gòn 4 bàn không gỡ.

Pinto lập cú đúp giúp Thanh Hóa thắng Sài Gòn FC 4-0

Minh Hoàng

Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương đã từ chối phát biểu về công tác trọng tài. "Sau khi bị mất người thì chúng tôi rất khó khăn. Còn trọng tài thì không bình luận nhiều, xin miễn bình luận. Trường hợp chúng tôi phản ứng trọng tài thì chỉ là để bảo vệ cầu thủ tránh bị chấn thương thôi. Trận đấu này chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, vì trước đó chúng tôi đã xem qua trận Thanh Hóa gặp Nam Định, nên đã lường trước được khó khăn", HLV Phùng Thanh Phương nói.

HLV Phùng Thanh Phương không bình luận về công tác trọng tài

Minh Hải

HLV Phùng Thanh Phương cũng lý giải, những trận đấu khởi đầu của mùa giải Sài Gòn FC không có kết quả tốt là do nhiều cầu thủ bị chấn thương.

"Trước trận hôm nay chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Hà Nội FC, nhưng sau trận này tôi phải tính toán lại, vì đã mất một cầu thủ ngoại. Hà Nội FC là đội bóng mạnh, tôi đánh giá cao họ", HLV Phùng Thanh Phương cho hay.

Trợ lý Svetislav Tanasijevic trả lời báo chí sau trận đấu

Minh Hải

Sau trận đấu, HLV Petrovic không trả lời báo chí mà nhường cho trợ lý Svetislav Tanasijevic. Ông Svetislav Tanasijevic phát biểu: "Chúng tôi có một chút may mắn khi cầu thủ đội bạn nhận thẻ đỏ. Khi được chơi hơn người, chúng tôi có quyền kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.