Bầu Đoan phản ứng 3 pha bóng trọng tài gây bất lợi cho đội Thanh Hóa

11/07/2022 17:58 GMT+7

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, đã gửi VFF, VPF, Ban Tổ chức các giải bóng đá, Ban Trọng tài văn bản phản ứng 3 pha bóng, cho rằng trọng tài gây bất lợi cho đội Thanh Hóa ở trận gặp Nam Định .

Ngày 11.7, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, đã có văn bản chính thức gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2022, và Ban Trọng tài về các tình huống mà trọng tài gây bất lợi cho đội bóng Thanh Hóa trong trận tiếp đón đội Nam Định vào chiều 9.7 trên sân Thanh Hóa.

Cảnh sát phải hộ tống trọng tài ra khỏi sân sau trận đấu Thanh Hóa gặp Nam Định

Minh Hoàng

Nội dung văn bản cho rằng một số tình huống liên quan đến công tác trọng tài đã gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Cụ thể, phút thứ 46 cầu thủ Hoàng Xuân Tân của đội Nam Định phạm lỗi từ phía sau với Lê Văn Thắng của đội Thanh Hóa, nhưng trọng tài không thổi phạt, tạo lợi thế cho đội Nam Định phản công.

Phút thứ 47, cầu thủ Victor Kamhuka của đội Thanh Hóa phạm lỗi với cầu thủ Nguyễn Đình Sơn của đội Nam Định. Ban đầu trọng tài chính xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài biên, đã thổi phạt sau đó quay lại thay đổi quyết định cho đội Nam Định được hưởng quả penalty.

Theo đội Thanh Hóa, quyết định thổi phạt penalty đã gây ức chế rất lớn, ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ đội Thanh Hóa.

Tiếp đó, phút 52 cầu thủ Hoàng Xuân Tân của đội Nam Định phạm lỗi với cầu thủ Nguyễn Trọng Hùng của đội Thanh Hóa. Mặc dù bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của cầu thủ Pinto và Thanh Hóa đang phản công gần khu vực cầu môn, nhưng trọng tài không cho đội Thanh Hóa hưởng lợi thế mà thổi phạt cầu thủ đội Nam Định.

Từ 3 tình huống trên, đội Thanh Hóa cho rằng trọng tài đã gây bất lợi, gây ức chế cho các cầu thủ, ban lãnh đạo đội Thanh Hóa và hàng ngàn khán giả xem trận đấu; làm mất công sức cống hiến của các cầu thủ đội Thanh Hóa đang thi đấu hết mình trên sân cỏ.

Trận đấu giữa đội Thanh Hóa và đội Nam Định vào chiều ngày 9.7 kết thúc với tỷ số 1-1

Minh Hoàng

Đội Thanh Hóa đề nghị các cơ quan liên quan xem xét kỹ các tình huống đã xảy ra, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh lại công tác trọng tài, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.

Trước đó, trả lời Thanh Niên, ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết tình huống Victor Kamhuka phạm lỗi đá vào người cầu thủ Nguyễn Đình Sơn trọng tài sẽ không tính thời điểm tranh chấp bóng mà tính điểm phạm lỗi cuối cùng.

Lãnh đạo đội Thanh Hóa xuống sân phản ứng quyết định của trọng tài trong trận đấu chiều 9.7

Minh Hoàng

“Trong tình huống nói trên, sau khi xem xét lại băng kỹ thuật, điểm phạm lỗi rõ ràng là nằm trong khu vực 16m50 và quyết định của trọng tài chính Trần Văn Lập đưa ra là hoàn toàn chính xác. Vì điểm phạm lỗi xảy ra gần đường 16m50 nên trọng tài phải tham khảo ý kiến của trọng tài biên”, ông Hiền nói.

Trước đó, chiều 9.7, trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Petrovic thì cho rằng công tác trọng tài của trận đấu có vấn đề, khiến đội bóng của ông không có được 3 điểm.

Ông Petrovic cho rằng tình huống đó ngoài vòng cấm, nhưng trọng tài đã kéo vị trí vào trong vòng cấm khiến đội Thanh Hóa gặp bất lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.