HLV Ralf Rangnick nói gì sau khi M.U bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League?

Giang Lao
Giang Lao
16/03/2022 09:43 GMT+7

Nhà cầm quân người Đức của CLB M.U, ông Ralf Rangnick phải cay đắng thừa nhận đội nhà không thể tạo bước ngoặt nhất là trong hiệp 2, do cầu thủ của Atletico Madrid luôn thi đấu như diễn kịch.

Theo HLV Ralf Rangnick của M.U phản ứng: “Những trò hề diễn kịch của họ (Atletico Madrid) khiến chúng tôi hết sức khó chịu, vì suốt hiệp 2 luôn có ai đó phải nằm sân và cố tình làm gián đoạn trận đấu”.

HLV Ralf Rangnick cay đắng khi M.U bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League

AFP

Trước đó, ở hiệp 1 trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 16.3 trên sân nhà Old Trafford, M.U dù có khởi đầu tốt nhưng đã bị Atletico Madrid với lối chơi rình rập chờ cơ hội đã ghi được bàn thắng quan trọng ở phút 41 do Renan Lodi ghi. Nhờ đó, đã bảo vệ tỷ số này đến hết trận giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (lượt đi hòa 1-1 sân nhà) để lấy vé vào tứ kết.

Highlights Manchester United 0-1 Atletico Madrid: Quỷ đỏ bị loại khỏi Champions League

Tuy nhiên, cách chơi phòng ngự chặt bảo vệ tỷ số đến cùng và có phần gây ức chế đối thủ của Atletico Madrid trong suốt hiệp 2, như cố tình câu giờ, giả chấn thương và nằm sân liên tục đã làm nát vụn trận đấu, khiến các cầu thủ M.U rơi vào trạng thái hết sức khó chịu và phải chấp nhận thua trận.

HLV Ralf Rangnick vì thế rất bực bội cho rằng: “Thật hết sức khó chịu, vì trọng tài cũng góp phần cho Atletico Madrid hưởng lợi. Các cầu thủ của họ luôn nằm sân, và luôn có bất cứ ai ngã xuống sân dù các pha va chạm không có gì. Họ diễn kịch và như làm trò hề trên sân bóng suốt hiệp 2. Thế nhưng, cuối trận cũng chỉ có 4 phút bù giờ thật khó hiểu”.

HLV Diego Simeone phấn khích sau chiến thắng ngoạn mục của Atletico Madrid

AFP

Mặc dù vậy, HLV Ralf Rangnick cũng thừa nhận việc M.U bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn đầu hiệp 1 đã giúp Atletico Madrid sau đó với chỉ 1 tình huống phản công đã ghi bàn nắm lợi thế, và có cơ hội diễn kịch suốt hiệp 2 để bảo vệ chiến thắng.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid không đáp trả những lời dè bỉu của HLV Ralf Rangnick phía M.U, khi ca ngợi toàn đội của mình đã thi đấu hết sức tuyệt vời để giành vé vào tứ kết. Nhà cầm quân người Argentina còn ví von: “Chúng tôi thi đấu đoàn kết như một tập thể vững chắc, điều này khiến tôi rất phấn khích. Chúng tôi cũng sẵn sàng nhảy xuống hồ bơi mà không cần biết nó có nước hay không. Đây là một trong những trận đấu hay nhất mùa giải của chúng tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.