HLV Sài Gòn FC thừa nhận sự thật về Lê Huỳnh Đức, muốn 'phục thù' HAGL

27/08/2022 22:06 GMT+7

Sài Gòn FC đã có chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 3-2 trước Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 14 V-League.

Trong cuộc họp báo sau khi Sài Gòn FC giành chiến thắng, Phùng Thanh Phương chia sẻ: "Thực sự chúng tôi cảm thấy rất vui. Niềm vui này như được nhân lên gấp bội khi chúng tôi vừa đạt điểm số, vừa giúp cho tinh thần của các cầu thủ đi lên trong chặng đường khó khăn sắp tới. Điều mà chúng tôi cần nhất bây giờ chính là tinh thần của các cầu thủ".

Hiệp 1 có chất lượng chuyên môn không cao vì mưa quá to
khả hòa

Bên cạnh đó, HLV Thanh Phương cũng thừa nhận rằng việc có sự xuất hiện của HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ hỗ trợ về mặt chuyên môn mà còn giúp tinh thần tăng lên cho toàn đội. "Sự tự tin của các cầu thủ trong giai đoạn vừa qua đã được cải thiện nhiều. Từ khi anh Đức về, CLB đã tự tin hơn trong lối chơi khi đối đầu với các đội bóng mạnh, kể từ trận gặp HAGL. Trận thắng này là động lực rất lớn cho toàn đội dù hôm nay thời tiết không tốt để chúng tôi có thể phát huy chuyên môn", ông Phương cho biết.

Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng việc ông về Sài Gòn FC thời điểm này chủ yếu là để cải thiện tâm lý của toàn đội. Cựu HLV của Đà Nẵng cho rằng việc đưa đội chủ sân Thống Nhất đi lên về mặt chuyên môn trong thời gian ngắn ngủi là điều rất khó.

HLV Lê Huỳnh Đức khiến các cầu thủ Sài Gòn FC tự tin hơn

khả hòa

Sau trận thắng Hà Tĩnh, Sài Gòn FC sẽ đối mặt với lịch thi đấu khó khăn khi gặp HAGL đến 2 lần (1 ở V-League, 1 ở Cúp quốc gia) và tiếp đó là đối đầu với Hà Nội trên sân nhà. Nói về chuyến làm khách đến sân Pleiku của HAGL ở vòng 15 vào ngày 3.9 tới, HLV Phùng Thanh Phương quyết tâm: "Giờ đây tâm lý của toàn đội đã tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận gặp HAGL để bù lại cho trận mà chúng tôi đã để thua trên sân nhà Thống Nhất ở lượt đi".

Dù có trọn vẹn 3 điểm nhưng Sài Gòn FC vẫn xếp chót bảng với 10 điểm. Ở trận đấu cùng ngày, Nam Định giành chiến thắng trước Đà Nẵng nên đã vươn lên vị trí thứ 11, đẩy CLB TP.HCM xuống vị trí áp chót.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.