HLV Sanchez: “Qatar không dự Copa America 2019 chỉ để chụp hình “tự sướng” với Messi

23/06/2019 17:24 GMT+7

HLV Felix Sanchez khẳng định Qatar sẽ không cóng chân trước Lionel Messi trong trận đấu quyết định với Argentina ở lượt cuối bảng B diễn ra lúc 2 giờ sáng 24.6). Thậm chí, nhà vô địch châu Á còn đặt quyết tâm rất cao có một chiến thắng để giành quyền vào tứ kết.

Khách mời Qatar và Argentina (đội 14 lần vô địch Copa America) đều chỉ mới có được 1 điểm sau 2 trận, nên đều cần một chiến thắng ở lượt đấu cuối vòng bảng để còn có cơ may đi tiếp. Theo Reuters, bị loại ngay vòng bảng sẽ là “nỗi nhục không thể tha thứ” đối với Argentina, trong khi HLV Sanchez dù thừa nhận rằng tuyển Qatar là đội yếu hơn nhưng vẫn khẳng định rằng họ quyết tâm đi tiếp vào vòng trong.
Qatar (áo sẫm) đang cho thấy họ là một đội bóng không dễ bị đánh bại AFP
Reuters dẫn phát biểu của HLV Sanchez trong buổi họp báo trước trận đấu tại Arena Gremio ở Porto Alegre cho biết: “Đúng là chúng tôi không nổi tiếng lắm ở Nam Mỹ, nhưng chúng tôi có những cầu thủ siêu chuyên nghiệp, và chúng tôi đến đây để tranh tài, không phải để chụp ảnh với Messi. Họ là ứng cử viên và buộc phải giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trước một đội bóng lớn đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi có cơ hội vượt qua vòng bảng và đó là điều làm chúng tôi phấn khích, chứ không phải là chuyện chúng tôi có thể quật ngã một ông lớn như Argentina”.
Messi đã trở lại đội hình Argentina hồi tháng 3 để tiếp tục cuộc tìm kiếm danh hiệu đầu tiên với đội tuyển quốc gia sau một thời gian vắng mặt kéo dài kể từ sau World Cup 2018. Thế nhưng, sự trở lại của siêu sao đang khoác áo CLB Barcelona đã không diễn ra suôn sẻ như mong muốn.
Argentina thua Colombia 0-2 trong trận ra quân và may mắn mới có được trận hòa 1-1 với Paraguay nhờ được hưởng quả 11m sau khi tham khảo công nghệ VAR. Thậm chí, nếu thủ môn Franco Armani không phá được cú sút phạt 11m của Gonzalez (Paraguay), Argentina có lẽ phải trắng tay sau 2 lượt trận.
Messi vẫn ôm mặt ở Copa America 2019 và Argentina đang đối mặt nguy cơ bị loại AFP
Messi là người ghi bàn thắng duy nhất của Argentina cho đến thời điểm này tại Copa America 2019 khi thực hiện thành công cú sút phạt 11m, nhưng anh lại chưa thể hiện những tài năng với những màn trình diễn mê hoặc như vẫn thường xuyên thể hiện trong màu áo Barcelona.
HLV Sanchez - người đã dẫn dắt Qatar đến chiến thắng ngoạn mục tại Asian Cup hồi đầu năm nay, tuyên bố các học trò của ông có thể ngăn không cho Messi có bóng quanh khu vực trước cầu môn, nhưng cũng thừa nhận rằng những nỗ lực đó có thể trở nên vô ích trước ngôi sao 5 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
“Messi có thể là cầu thủ đóng vai trò quyết định trong mọi trận đấu nhờ vào tài năng của anh ấy. Hàng trăm HLV đã mất nhiều năm để tìm cách ngăn chặn anh ấy nhưng vẫn chưa tìm ra được một chiến thuật hiệu quả, mọi thứ đều phụ thuộc vào đôi chân của Messi. Dẫu vậy, dù mọi người đều nhấn mạnh vào việc rất khó để ngăn chặn Messi đến thế nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để vô hiệu hóa anh ấy tham gia những pha bóng ở khu vực trước cầu môn”, HLV Sanchez nhấn mạnh.
Chiếc ghế của HLV Scaloni sẽ lung lay nếu Argentina tiếp tục nhạt nhòa ở trận gặp Qatar AFP
Nhà cầm quân này từng tham gia xây dựng đội hình trẻ ở Barcelona, nhưng chưa từng huấn luyện và dẫn dắt Messi. Tuy nhiên, màn trình diễn của Qatar ở 2 trận vừa qua cho thấy HLV Sanchez muốn đánh bại Argentina là có cơ sở. Bởi sau trận hòa 2-2 kịch tính với Paraguay dù bị dẫn 0-2, đội chủ nhà World Cup 2022 chỉ chịu thua Colombia 0-1 với pha thủng lưới ở cuối trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.