HLV Sarri chính thức chia tay Chelsea để dẫn dắt Juventus

Giang Lao
Giang Lao
16/06/2019 21:16 GMT+7

Tối 16.6 (giờ VN), CLB Chelsea thông báo xác nhận đã chia tay HLV Maurizio Sarri chỉ sau một mùa giải làm việc. Bến đỗ kế tiếp của nhà cầm quân người Ý này là CLB Juventus. Trong khi đội bóng thành London có thể chọn HLV Lampard kế vị.

Trong thông báo của Chelsea, bà tổng giám đốc Marina Granovskaia cho biết HLV Sarri đã có ý định ra đi từ sau trận chung kết Europa League. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng lấy lý do muốn trở về Ý làm việc để gần gia đình, cũng như có điều kiện chăm sóc mẹ già và đây là lúc cần thiết nhất.
Do đó, CLB Chelsea đã đi đến quyết định chia tay HLV Sarri cùng các trợ lý người Ý của nhà cầm quân này. Trong mùa giải vừa qua dù chỉ là mùa đầu tiên nhưng ông Sarri đã giúp Chelsea vô địch Europa League, về hạng 3 Ngoại hạng Anh và vào chung kết Cúp liên đoàn Anh.
Báo chí Anh cho biết để có HLV Sarri, CLB Juventus đã trả cho Chelsea 7 triệu bảng tiền đền bù 2 năm hợp đồng còn lại của ông này.
Tỉ phú Roman Abramovich đã gọi điện thuyết phục Lampard về làm HLV Chelsea Chụp màn hình The Sun
Ngoài ra, sau khi hoàn tất giải phóng hợp đồng, HLV Sarri đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Juventus cùng mức lương 6,2 triệu bảng/năm chính thức đến thay vị trí của Massimiliano Allegri đã ra đi từ trước.
Trong khi đó, báo chí Anh khẳng định sau khi để HLV Sarri ra đi, Chelsea sẽ bổ nhiệm HLV mới là cựu danh thủ Frank Lampard. Tờ The Sun cho biết, đích thân tỉ phú Roman Abramovich đã gọi điện thuyết phục Lampard, và hứa hẹn sẽ để cho anh ít nhất 2 mùa bóng để khẳng định mình ở Chelsea trong cương vị mới.
Như vậy, nhiều khả năng chỉ một vài ngày tới sau khi Lampard học xong các khoá học lấy bằng HLV chuyên nghiệp cao nhất, CLB Chelsea sẽ thông báo ra mắt nhà cầm quân mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.