HLV Scaloni của Argentina hứa 'để dành một suất' cho Messi trong đội hình World Cup 2026

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/12/2022 09:34 GMT+7

HLV Lionel Scaloni đã hứa sẽ ‘để dành một suất’ cho Lionel Messi trong đội hình Argentina tham dự World Cup 2026 sau khi người đội trưởng này đã đoạt cúp vô địch World Cup 2022 .

Sau khi đăng quang trên sân nhà vào năm 1978 trước khi Diego Maradona truyền cảm hứng cho tuyển Argentina lên ngôi vô địch thế giới ở Mexico năm 1986, La Albiceleste đang ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ 3 sau trận chung kết kịch tính thắng Pháp tại World Cup 2022.

HLV Lionel Scaloni ăn mừng với Messi sau khi vô địch World Cup 2022

AFP

Trận chung kết trên sân Lusail ở Doha (Qatar) đã diễn ra đầy kịch tính với cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Messi và Angel Di Maria lập công giúp Argentina dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, tuyển Pháp đã có cuộc rượt đuổi tỷ số ở cuối hiệp 2 khi Mbappe lập cú đúp gỡ hòa 2-2 buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Messi tiếp tục toả sáng để giúp đội bóng Nam Mỹ vượt lên dẫn 3-2 ở phút 109 hiệp phụ thứ 2, nhưng Mbappe hoàn tất cú hattrick ở phút 118 để gỡ 3-3. Ở loạt đá luân lưu, Argentina giành chiến thắng 4-2 để đoạt chức vô địch World Cup năm nay.

HLV Lionel Scaloni đã góp công lớn khi dẫn dắt tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022

AFP

“Trận đấu thật điên rồ”, HLV Scaloni thốt lên trong buổi họp báo khi nhận được sự chúc mừng của giới truyền thông. “Đối với tôi, với tư cách là một HLV, tôi biết rằng chúng tôi đã có một trận đấu hay. Lẽ ra chúng tôi có thể thắng trong 90 phút. Chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu này, còn cảm xúc của tôi thì sao? Vâng, lúc này tôi có những cảm xúc thăng hoa nhất. Nó không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi đã không dự tính trở thành nhà vô địch World Cup nhưng bây giờ chúng tôi đã làm được và điều quan trọng nhất là cách toàn đội đạt được điều này”, nhà cầm quân 44 tuổi chia sẻ.

Bản tin World Cup (19.12): Chung kết nghẹt thở, Argentina lần thứ 3 lên đỉnh vinh quang | “Nhà vua” Messi trở thành huyền thoại

Messi - người đoạt giải “Quả bóng vàng” dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, đã hoàn thành tham vọng cuối cùng trong sự nghiệp bằng cách nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup trong lần thứ 5 tham dự. Sau trận chung kết, tiền đạo 35 tuổi này đã chia sẻ rằng đây là lần xuất hiện cuối cùng của anh tại World Cup, nhưng HLV Scaloni đã không từ bỏ hy vọng đưa Messi đến kỳ giải năm 2026 tại Bắc Mỹ, giải đấu mà siêu sao này sẽ bước sang tuổi 39.

HLV Lionel Scaloni đi vào lịch sử bóng đá Argentina

AFP

“Trước hết, chúng tôi cần dành cho anh ấy (Messi) một suất tham dự World Cup 2026. Nếu anh ấy muốn tiếp tục thi đấu, anh ấy vẫn tiếp tục ở bên chúng tôi. Tôi nghĩ rằng anh ấy có quyền quyết định liệu có muốn tiếp tục chơi cho tuyển Argentina hay không, hoặc anh ấy muốn làm gì tiếp theo trong sự nghiệp của mình”, HLV Scaloni nhấn mạnh.

HLV tuyển Argentina sau đó chia sẻ thêm: “Thật vinh dự cho tôi khi được huấn luyện Messi và các đồng đội của anh ấy. Mọi thứ mà anh ấy mang đến cho đến các đồng đội là vô song, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Một cầu thủ, một người cống hiến rất nhiều cho các đồng đội của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.