HLV Scaloni dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Copa America 2024, Messi bất ngờ bị từ chối

Giang Lao
Giang Lao
31/12/2023 11:55 GMT+7

Theo kênh TyC Sports, HLV Scaloni đã quyết định tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Copa America 2024 sau một thời gian suy nghĩ và cân nhắc. Trong khi đó, danh thủ Messi bị hậu vệ Marcos Rojo từ chối lời mời đến CLB Inter Miami.

"HLV Scaloni đã có các cuộc nói chuyện riêng với Messi và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia trong những ngày cuối năm 2023, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Copa America 2024 (diễn ra từ ngày 20.6 đến 14.7)", kênh TyC Sports cho biết.

HLV Scaloni dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Copa America 2024, Messi bất ngờ bị từ chối- Ảnh 1.

HLV Scaloni và Messi

AFP

Ngày 8.12 vừa qua, HLV Scaloni dự lễ bốc thăm chia bảng Copa America 2024, nhưng khi đó vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhà cầm quân 45 tuổi này cho biết, ông cần nói chuyện với Messi, vì là thủ quân đội tuyển Argentina và Chủ tịch AFA, Claudio Tapia để xác định cụ thể các mục tiêu sắp tới và các yếu tố liên quan khác.

"Messi đã thuyết phục HLV Scaloni tiếp tục gắn bó với đội tuyển Argentina. Danh thủ này cũng cho rằng, ông Scaloni là vị thuyền trưởng đã lèo lái Albiceleste đến những thành công như hôm nay. Do đó, việc cần tiếp tục xây dựng dự án đội tuyển hướng đến World Cup 2026 là hoàn toàn xứng đáng", kênh TyC Sports chia sẻ.

Mặc dù vậy, cả Messi và HLV Scaloni đều không hứa hẹn sẽ cùng đội tuyển Argentina chắc chắn dự World Cup 2026. 2 nhân vật làm nên thành công cho đội tuyển Argentina từ năm 2021 đến nay, chỉ xác định góp mặt tại Copa America 2024 và chờ xem thành quả ra sao trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

HLV Scaloni dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Copa America 2024, Messi bất ngờ bị từ chối- Ảnh 2.

Marcos Rojo (trước) từ chối lời mời của Messi đến Inter Miami

AFP

Cùng diễn biến, Messi dù đã thuyết phục được HLV Scaloni ở lại đội tuyển Argentina, nhưng anh thất bại trong việc thuyết phục hậu vệ Marcos Rojo từ CLB Boca Juniors sang Inter Miami, theo tờ Clarin.

"Messi và HLV Tata Martino (đều là người Argentina), trong thời gian vừa qua đã gọi điện thoại thuyết phục Marcos Rojo sang Inter Miami. Nhưng Marcos Rojo đã từ chối, anh muốn ở lại Boca Juniors và tôn trọng bản hợp đồng đã ký (đến tháng 12.2025). Không chỉ Inter Miami, Marcos Rojo cũng từ chối cả lời mời từ CLB Palmeiras ở Brazil", tờ Clarin bày tỏ.

Messi hiện đang ở quê nhà TP.Rosario (Argentina) đón Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới 2024. Danh thủ này cũng đóng vai trò lớn thuyết phục người bạn thân tiền đạo Luis Suarez đến Inter Miami, ký hợp đồng 1 năm cùng tùy chọn gia hạn năm kế tiếp.

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.