HLV Scaloni không quan tâm gặp Pháp hay Ma Rốc ở chung kết World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
14/12/2022 15:03 GMT+7

Nhà cầm quân tuyển Argentina, HLV Scaloni khi được hỏi muốn gặp đội nào ở chung kết World Cup 2022 nhất, đã trả lời: ‘Đội nào gặp rồi sẽ gặp. Tôi không quan tâm đó là Pháp hay Ma Rốc’.

Cũng trong cuộc họp báo sau trận bán kết World Cup 2022 rạng sáng 14.12 với tuyển Argentina thắng Croatia 3-0, HLV Scaloni giải thích thêm: “Tôi không bao giờ đi tìm đối thủ. Cả 2 đội Pháp và Ma Rốc (thi đấu trận bán kết còn lại lúc 2 giờ rạng sáng mai 15.12) đều xứng đáng khi họ đã có mặt tại đây. Với bất cứ đối thủ nào, chúng tôi đối mặt cũng đều chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng để giành chiến thắng”.

HLV Scaloni và siêu sao Messi sau trận bán kết thắng Croatia

AFP

Theo báo chí Argentina, trong hành trình của đội tuyển nước này vào đến trận chung kết World Cup 2022 sau 2 danh hiệu vô địch Copa America năm 2021 và Finalissima 2022 (Cúp Liên lục địa) có dấu ấn lớn của siêu sao Messi, nhưng HLV Scaloni mới chính là kiến trúc sư thầm lặng cho toàn bộ hành trình tuyệt đẹp này.

Ông Scaloni từ chỗ chỉ là HLV tạm quyền sau World Cup 2018 thay HLV danh tiếng Jorge Sampaoli. Nhưng đã từng bước làm thay đổi tuyển Argentina, như đặt niềm tin vào Messi, khơi lại niềm hưng phấn thi đấu cho danh thủ này cùng các đồng đội kỳ cựu khác như Otamendi, Acuna, De Paul, Papu Gomez hay Di Maria. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 44 tuổi và trẻ nhất tại World Cup 2022 này còn mang đến sự cách tân cho tuyển Argentina với những ngôi sao trẻ, mới và đều rực sáng tại Qatar như Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nahuel Molina…

Dù vậy, sau chiến tích vào chung kết World Cup 2022, HLV Scaloni một lần nữa xác nhận sự thầm lặng của mình vì thành tích chung của cả tập thể tuyển Argentina. Ông nói: “Chúng tôi may mắn có được Messi. Không có gì phải nghi ngờ, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Không phải vì là người Argentina nên chúng tôi mới nói như vậy. Mỗi lần Messi thi đấu, cậu ấy luôn tạo ra những điều vĩ đại cho bản thân và đồng đội. Phía trước chúng tôi là trận chung kết World Cup. Tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng đến thành quả cuối cùng là ngôi vô địch, và trước bất cứ đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ chơi với mọi sức lực có thể và đến những giọt mồ hôi cuối cùng”.

Tập thể tuyển Argentina đang rất đoàn kết

AFP

Trong khi đó, siêu sao Messi cũng đặc biệt ca ngợi công lao của HLV Scaloni và các cộng sự trong ban huấn luyện gồm các cựu danh thủ tên tuổi của bóng đá Argentina như Pablo Aimar, Roberto Ayala và Walter Samuel đã luôn đoàn kết, và có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho anh và các đồng đội ở mọi trận đấu. Những sự hợp tác và đồng lòng này đã đưa tuyển Argentina chỉ còn cách ngôi vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi 1 trận đấu nữa vào cuối tuần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.