HLV Shin Tae-yong nêu lý do loại 3 cầu thủ nhập tịch ‘hàng khủng’ của U.19 Indonesia

22/06/2022 10:08 GMT+7

Trả lời báo chí Indonesia trong ngày đầu tập trung đội U.19 Indonesia chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á khởi tranh ngày 2.7 tới, HLV Shin Tae-yong khẳng định việc loại 3 cầu thủ nhập tịch là vì họ không đáp ứng yêu cầu.

Gần đây LĐBĐ Indonesia (PSSI) với ông chủ tịch Mochamad Iriawan đã tìm cách để HLV Shin Tae-yong đưa 3 cầu thủ trẻ nhập tịch gốc Hà Lan gồm Kai Davy Boham (18 tuổi), Jim Croque (17 tuổi) và Max Christoffel (18 tuổi) vào đội U.19 Indonesia dự giải U.19 Đông Nam Á.

HLV Shin Tae-yong

PSSI

Tuy nhiên, trả lời báo chí Indonesia vào tối 21.6 trong buổi tập đầu của U.19 Indonesia tại sân Gelora Bung Karno Madya ở Jakarta, HLV Shin Tae-yong nói dứt khoát: “Hiện tại 3 cầu thủ này chưa đủ khả năng góp mặt vào đội. Họ cần được kiểm tra thêm về năng lực. Nếu trong tương lai họ đáp ứng yêu cầu, tôi có thể gọi vào đội tuyển để chuẩn bị cho giải World Cup U.20 (năm 2023)”.

Sao 18 tuổi cao 1m82, đá U.23 châu Á là niềm kỳ vọng của U.19 Việt Nam

Hiện HLV Shin Tae-yong vẫn cho 3 cầu thủ gốc Hà Lan tập cùng đội U.19 Indonesia, nhưng khẳng định ông không thay đổi bất cứ cầu thủ nào trong danh sách 30 cầu thủ đã được triệu tập chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á và sẽ gút danh sách còn 23 cầu thủ trong thời gian tới.

3 cầu thủ gốc Hà Lan đang tập cùng đội U.19 Indonesia

PSSI

Trong thành phần U.19 Indonesia có một số ngôi sao ở tuyển Indonesia như tiền đạo Ronaldo Kwateh hay tiền vệ Marselino Ferdinan, nên HLV Shin Tae-yong rất tự tin: “Với thành phần đã được tuyển chọn kỹ chuẩn bị cho World Cup U.20, cùng một số cầu thủ đã chơi ở đội tuyển, mục tiêu của U.19 Indonesia là vô địch giải U.19 Đông Nam Á, và cũng bởi vì chúng tôi là chủ nhà”.

Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong cũng khẳng định quyền lực của mình là nắm cả 3 đội tuyển Indonesia với lý do: “Trong 3 đội, thì đội tuyển và U.23 có lực lượng gần giống nhau. Thành phần này đã được thi đấu khi chúng tôi giành vé dự Asian Cup 2023. Còn lại đội U.19 cũng nằm trong hệ thống chuyển đổi lực lượng giữa 3 đội. Nên tôi nghĩ, việc nắm cùng lúc 3 đội không có vấn đề gì, tôi vẫn có thể đáp ứng tất cả dù có hơi mệt mỏi một chút. Nếu cảm thấy không đáp ứng, tôi đã từ chối ngay từ đầu”.

Tại giải U.19 Đông Nam Á sắp tới, U.19 Indonesia nằm cùng bảng A với U.19 Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Brunei. Bảng B là Malaysia, Lào, Timor Leste, CampuchiaSingapore.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Đinh Thế Nam của U.19 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi chỉ có quỹ thời gian gần 1 tháng để chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á 2022 nhưng tôi và các cộng sự đã cố gắng xây dựng rất kỹ càng giáo án và kế hoạch huấn luyện để giúp các cầu thủ vận hành tốt sơ đồ 4-3-3.

HLV Đinh Thế Nam

MINH HIẾU

Các cầu thủ U.19 Việt Nam đang tập luyện

MINH HIẾU

Thiên hướng của U.19 Việt Nam là tấn công. Nhưng dù là lối chơi nào cũng hướng đến hiệu quả cao nhất là chiến thắng. Về vấn đề thể lực, vì ở vòng bảng sẽ thi đấu 2 ngày/trận nên nếu không có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe, các cầu thủ sẽ không thể đạt phong độ cao. Chúng tôi sẽ không sử dụng 1 đội hình cho tất cả các trận mà sẽ có sự tính toán phù hợp về nhân sự để cầu thủ không bị rơi vào tình trạng quá tải.

Ngoài ra, ban huấn luyện cũng sẽ phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra các phương án thích hợp. Tôi rất háo hức được đối đầu với những HLV giỏi, trong đó có HLV Shin Tae-yong của U.19 Indonesia. U.19 Việt Nam không e ngại bất kỳ đội bóng nào. Chưa đá mà đã sợ thì nghĩ đến chức vô địch làm sao được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.