HLV Shin Tae-yong nhắc đến Văn Hậu cùng dòng trạng thái bất ngờ trên mạng xã hội

09/01/2023 15:02 GMT+7

Sau buổi họp báo trước trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã có hành động bất ngờ khi đăng tải bức ảnh Đoàn Văn Hậu phạm lỗi trong trận đấu với đội tuyển Malaysia lên trang cá nhân.

Đăng tải hai bức ảnh phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu trong trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Indonesia trên trang cá nhân của mình.

Viết kèm dòng trạng thái: “Trọng tài nên công bằng hơn và không nên để những lỗi tương tự xảy ra”.

Đó là những gì mà HLV của đội tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong, đã đăng tải trên tài khoản Twitter của mình ngay sau buổi họp báo trước trận đấu lượt về AFF Cup 2022. Trước đó, tại trận lượt đi trên sân nhà Bung Karno, đội bóng đến từ “xứ sở vạn đảo” đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Hành động đăng tải trên mạng xã hội của ông Shin Tae-yong đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Trước đó, theo tiết lộ bởi Pak Sumardji, một thành viên ban huấn luyện Indonesia, HLV Shin Tae-yong chính là người đã ra lệnh cấm các tuyển thủ Indonesia thực hiện các hoạt động trên mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra AFF Cup 2022.

"Từ đầu AFF Cup 2022, chúng tôi đã bị cấm tham gia các hoạt động trên mạng xã hội. Các cầu thủ được yêu cầu không đưa tin tức về bản thân lên mạng xã hội. Hãy chờ đến khi chúng tôi giành chức vô địch, mọi người có thể chia sẻ ở bất cứ đâu, trên mạng xã hội cũng được”, Pak Sumardji chia sẻ với truyền thông nước nhà.

Đoàn Văn Hậu có lẽ là cái tên trong đội hình của đội tuyển Việt Nam nhận được những sự “chăm sóc” rất kỹ từ cầu thủ của Indonesia trong trận bán kết lượt đi. Theo thống kê của trang Sofascore.com, Văn Hậu là cầu thủ tham gia vào nhiều tình huống va chạm nhất trên sân. Thậm chí, sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, hậu vệ 23 tuổi đã phải tìm đến vị trọng tài thứ 4 để phàn nàn về các quyết định của trọng tài chính.

Tại trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu từng có pha vào bóng khiến Evan Dimas chấn thương và sau đó chính Văn Hậu là cầu thủ lập cú đúp, giúp Việt Nam thắng 3-0 và giành huy chương vàng. Chính vì vậy, anh là người nhận được rất nhiều sự chú ý từ các cổ động viên của Indonesia.

Sau trận đấu lượt đi, trang báo Libero.id của Indonesia đã gọi Đoàn Văn Hậu là "cầu thủ bị ghét nhất AFF Cup 2022". Bên cạnh đó, trang báo này còn không quên nhắc lại những tình huống phạm lỗi trước đó của hậu vệ cánh đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Malaysia ở vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.