HLV Shin Tae-yong nói gì sau trận thắng U.20 Việt Nam?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/09/2022 09:59 GMT+7

Tuyển U.20 Indonesia đã vượt qua vòng loại U.20 châu Á 2023 sau khi thắng U.20 Việt Nam với tỷ số 3-2 trên sân nhà Gelora Bung Tomo, Surabaya hôm 18.9 ở lượt cuối bảng F.

Ba bàn thắng của U.20 Indonesia được ghi do công của Marselino Ferdinand, Muhammad Ferrari và Rabbani Tasnim, giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong lội ngược dòng thành công trước thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

HLV Shin Tae-yong chấm dứt chuỗi trận toàn hoà và thua mỗi khi gặp các tuyển Việt Nam

PSSI

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói rằng ông tự hào về sự quyết tâm của các học trò khi chứng kiến U.20 Indonesia có thể lật ngược tình thế từ tỷ số 1-2 thành 3-2.

"Các cầu thủ đã rất tự tin kể từ khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng các cầu thủ đã không thể tập trung trong suốt trận đấu khi để đối thủ có cơ hội ghi bàn trước khi chúng tôi ngược dòng thắng 3-2", HLV Shin Tae-yong nói.

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc cũng đánh giá Muhammad Ferrari và các đồng đội tiếp tục thể hiện sự tiến bộ từ trận đầu tiên đến trận lượt cuối với U.20 Việt Nam tại bảng F: “Đội bóng này đang trở nên mạnh mẽ hơn bởi dù chúng tôi đi sau nhưng toàn đội đã có thể xoay chuyển tình thế. Một lần nữa tôi cảm ơn các cầu thủ”.

U.20 Indonesia đã có cuộc ngược dòng thành công trước U.20 Việt Nam

PSSI

Về quyết định đưa Marselino Ferdinand góp mặt ở hiệp 2 vì muốn chuẩn bị chiến thuật gây bất ngờ đối với U.20 Việt Nam. Theo ông, Marselino đã không có thể trạng tốt nhất ở vòng loại U.20 châu Á 2023.

Ở trận đấu với Hồng Kông trước đó, Marselino cũng chỉ thi đấu kể từ phút 80. "Trước khi lên tuyển quốc gia, cậu ấy (Marselino) chưa bình phục chấn thương hoàn toàn và trước đó luôn thi đấu lăn xả. Vì vậy, tôi đã tung cậu ấy vào sân trong hiệp 2 của trận đấu này", HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

Highlights U.20 Indonesia 3-2 U.20 Việt Nam: Xuân Tiến, Thanh Nhàn để thua đầy tiếc nuối

Trong khi đó, dù để thua một cách đáng tiếc trước chủ nhà U.20 Indonesia nhưng U.20 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp vào VCK U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.