HLV Shin Tae-yong sốc và đau đớn vì Indonesia mất quyền đăng cai World Cup U.20

Giang Lao
Giang Lao
30/03/2023 18:15 GMT+7

Nhà cầm quân người Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong thừa nhận ông bị sốc và đau đớn, sau khi nghe quyết định từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) rút quyền đăng cai World Cup U.20 của Indonesia.

"Tôi có thể làm gì được nữa đây? Tôi chỉ ở trong phòng một mình. Tôi không muốn gặp các cầu thủ và cho họ thấy sự buồn bã của mình. Các cầu thủ (U.20 Indonesia) hoàn toàn bị tổn thương và rất sốc. Vì vậy, tôi chỉ ở trong phòng một mình", HLV Shin Tae-yong nói trên tờ detikcom chiều ngày 30.3.

HLV Shin Tae-yong sốc và đau đớn vì Indonesia mất quyền đăng cai World Cup U.20 - Ảnh 1.

Tâm trạng hẫng hụt của đồng hương HLV Park Hang-seo

detikcom

HLV Shin Tae-yong lên tiếng sau cú sốc Indonesia mất quyền đăng cai World Cup U.20 - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong trả lời báo chí Indonesia

detikcom

"Bản thân tôi rất đau đớn. Tôi cảm thấy có lỗi và cảm giác rất nặng nề với các cầu thủ. Tôi còn chuẩn bị gì nữa đây sau 3 năm và 6 tháng? Được dự World Cup có thể sẽ là một bước tiến phát triển mang tính đột phá cho bóng đá Indonesia. Thật tiếc khi đánh mất mọi hy vọng và ước mơ của các cầu thủ trong hoàn cảnh như vậy. Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì thêm", HLV Shin Tae-yong nói thêm.

HLV Shin Tae-yong vừa dẫn dắt đội tuyển Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Burundi thắng 3-1 và hòa 2-2. Qua đó, tiếp tục góp phần giúp đội tuyển xứ vạn đảo thăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên thứ 150 thế giới.

Ngay sau các trận đấu giao hữu quốc tế trên, HLV Shin Tae-yong lập tức trở lại chuẩn bị cho đội tuyển U.20 Indonesia dự World Cup U.20 trên sân nhà từ ngày 20.5 đến 11.6. Tuy nhiên, ngay trong ngày trở lại nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận hung tin Indonesia bị FIFA rút quyền đăng cai. Do đó, giấc mơ dự World Cup U.20 của U.20 Indonesia cũng tan tành.

Hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ hết hạn vào cuối năm nay. PSSI hiện cũng đối mặt với án phạt của FIFA, nên trong trường hợp cơ quan bóng đá này bị cấm hoạt động, các đội tuyển Indonesia cũng không thể dự các giải quốc tế trong thời gian tới. Khả năng HLV Shin Tae-yong phải sớm chia tay bóng đá Indonesia rất dễ xảy ra trong thời gian tới đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.