HLV Simeone hứa sẽ làm ‘tổn thương’ Man City

05/04/2022 05:27 GMT+7

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid tự tin sẽ khiến cho Man City của Pep Guardiola bị 'tổn thương' ở tứ kết Champions League 2022.

Simeone tự tin đánh bại Pep Guardiola

AFP

HLV Diego Simeone ca ngợi thứ bóng đá tấn công mà Man City đang trình diễn dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Nhưng ông không ngần ngại tuyên bố họ sẽ khiến cho đoàn quân của Pep Guardiola "tổn thương" trong trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 6.4 (giờ Việt Nam).

Atletico đã vượt qua Manchester United với tỷ số chung cuộc 2-1 trong cuộc đụng độ vòng 16 đội để tiến vào tứ kết đối đầu với Man City.

Simeone và Guardiola không lạ gì nhau khi họ đã từng đối đầu nhau 3 lần, và chính Simeone dẫn dắt Atletico Madrid loại Bayern Munich của Guardiola ở bán kết Champions League 2015-2016 nhờ bàn thắng sân khách sau khi thắng 1-0 ở lượt đi và thua 1-2 ở lượt về.

Atletico chỉ chiếm trung bình 27% thời gian cầm bóng và ghi 2 bàn từ 18 cú sút, trong khi Bayern có đến 53 pha dứt điểm nhưng cũng chỉ ghi được 2 bàn.

Atletico Madrid (xanh) vừa xuất sắc loại M.U

AFP

Đánh giá cao khả năng tấn công của Man City, nhưng Simeone khẳng định đội bóng của ông sẽ tìm cách khai thác bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào trong đội hình của Man City vào ngày 6.4 tới.

“Điều tôi thích nhất từ ​​những đội như Man City là nỗ lực giành lại bóng và liên tục chơi tấn công, chúng rất đáng xem và luôn khiến trận đấu hấp dẫn. Man City chơi tấn công tốt. Các cầu thủ như Sterling, Kevin De Bruyne, luôn hoạt động tích cực, không bao giờ để mất bóng. Bất kỳ HLV nào cũng muốn có các cầu thủ này trong đội hình của mình”.

HLV Simeone nói thêm: “Atletico sẽ tự tin nhập cuộc và tin vào sức mạnh của mình, chúng tôi có thể làm tổn thương họ. Chúng tôi sẽ phát huy lối đá của mình theo cách mà chúng tôi đã thể hiện trong nhiều năm qua. Atletico sẽ đối đầu sòng phẳng với Man City, các bạn sẽ thấy điều đó”.

Các nhà đương kim vô địch La Liga sẽ trở thành đội đầu tiên đối đầu với cả hai CLB thành Manchester ở vòng loại trực tiếp của một giải đấu châu Âu trong một mùa giải kể từ Juventus tại UEFA Cup 1976-1977.

“Tất cả chúng tôi đều có áp lực, tôi không biết áp lực có phải là từ thích hợp hay không. Man City có những cầu thủ phi thường và tôi chắc chắn rằng họ có những cầu thủ giỏi hơn chúng tôi. Tất cả 8 đội vào tứ kết đều có cơ hội đoạt cúp. Dù Man City được đánh giá cao hơn, nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng”, Simeone trả lời khi được hỏi liệu Man City có phải là ứng cử viên vô địch Champions League hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.