HLV Solskjaer chỉ trích cựu đội trưởng M.U nên ‘ngậm mồm lại’

Giang Lao
Giang Lao
20/06/2020 10:34 GMT+7

Nhà cầm quân của Manchester United (M.U), HLV Solskjaer có phản ứng rất mạnh sau những phát biểu của cựu đội trưởng “Quỷ đỏ” và đồng đội, Roy Keane về thủ môn David De Gea trong trận hòa Tottenham 1-1.

Roy Keane bình luận về thủ thành De Gea của M.U sau bàn thua phút 27 trên kênh Sky Sports: “Tôi chán muốn chết với anh chàng thủ môn này, pha bóng như vậy mà cũng không bắt được”.
Tình huống M.U để Tottenham dẫn trước 1-0 phút 27 do Steven Bergwijn ghi sau khi trung vệ Harry Maguire mắc lỗi để đối thủ vượt qua, và De Gea có thể bất ngờ ở tình huống tiếp theo khi tiền đạo người Hà Lan tung cú sút hiểm mở tỷ số.
Báo chí Anh cho rằng đây là tình huống một lần nữa De Gea mắc lỗi tập trung để thủng lưới, vì thế đã tập trung chỉ trích thủ môn người Tây Ban Nha dữ dội, cũng như cả trung vệ tuyển Anh Maguire lơ là một các khó hiểu.
Roy Keane còn nói nặng lời với De Gea rằng nếu có ở trên sân sẽ nện cho thủ môn này một trận ra trò, và đề nghị HLV Solskjaer nên “đá đít” thủ môn này khỏi M.U càng sớm càng tốt… Thậm chí, cấm luôn cả Maguire và De Gea đi chung xe buýt đội ra về, mà hãy cho họ đi taxi để nghiền ngẫm sai sót ngớ ngẩn.
Tuy nhiên, sau trận HLV Solskjaer nghe được những lời bình luận này từ Roy Keane đã lập tức phản ứng và còn có vẻ tức giận: “Tôi nghĩ Roy (Keane) nên bớt "phun ra" những từ ngữ khó nghe như vậy. Hay im đi cũng được.

Roy Keane lại gây bão với những lời bình luận khó nghe về cầu thủ lẫn đội bóng cũ M.U

Chụp màn hình

Cậu ấy từng là một tiền vệ tuyệt vời, là người bạn tốt của tôi. Nhưng không có nghĩa là anh ta muốn nói gì thì nói. Tôi cũng không chắc là anh ta sẽ dừng lại hay không.
Tuy nhiên, khi chỉ trích thì phải cho đúng. Đúng là David (De Gea) thất vọng vì quả bóng thay đổi hướng theo phán đoán của anh ấy và để thua bàn.
Nhưng sau đó chỉ 5 phút, De Gea đã có những pha cứu bóng tuyệt vời như cản phá tình huống có thể ghi bàn của Son Heung-min… Cậu ấy cũng cứu nhiều tình huống khác khi chúng tôi gặp khó khăn ở nửa đầu hiệp 1. Vì thế, trách De Gea thật không công bằng”. 

De Gea đã mắc lỗi ở bàn thua của M.U, nhưng đã cứu rất nhiều tình huống khác

AFP

Trong khi đó, nói về sự hiện diện của Pogba ở đầu hiệp 2 và chơi cực tốt bên cạnh Bruno Fernandes giúp M.U gỡ hòa, HLV Solskjaer hoàn toàn lạc quan: “Điều này cho thấy những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới hoàn toàn có thể chơi cạnh nhau. Pogba và Fernandes chắc chắn sẽ còn hay hơn nữa khi họ dần hiểu cách chơi lẫn nhau hơn”.
Cũng theo HLV Solskjaer, đây là những điều tốt đẹp và tích cực của M.U, thì những cựu cầu thủ như Roy Keane nay làm bình luận viên nên nhìn vào và nhận xét, thay vì chỉ tìm những ngóc ngách để soi mói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.