HLV Solskjaer của M.U phấn khích trước ‘đại chiến’ với Liverpool

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/01/2021 08:37 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra đầy phấn khích cho biết chuyến làm khách của M.U đến sân Liverpool vào cuối tuần này rơi vào một thời điểm quá tốt, nhất là sau khi “Quỷ đỏ” lần đầu tiên sau 3 năm chiếm giữ ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Pha lập công của Paul Pogba ở phút 71 đã giúp M.U có được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước chủ nhà Burnley ở loạt đấu bù Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (13.1, giờ VN), để soán ngôi đầu của Liverpool - đội không thể giành chiến thắng trong 3 trận đấu gần đây nhất. Sau trận thắng trên sân Turf Moor, đội quân của HLV Solskjaer còn có một hành trang thuận lợi trước “đại chiến” ở Anfield khi hơn Liverpool 3 điểm (36 so với 33).

Pogba (phải) đang tìm lại chính mình

AFP

“Đó là một vị trí tuyệt vời. Chúng tôi biết mình sẽ đến với giáp mặt nhà vô địch, họ đã có ba mùa giải rưỡi không thể tin được, chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng toàn đội đã sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi không thể đến đó vào thời điểm tốt hơn để đấu với họ vì đội đang có phong độ tốt, những cầu thủ muốn trở nên tốt hơn và trận đấu trên sân Anfield sẽ là một bài kiểm tra thực thụ", HLV Solskjaer - người đã bị đe dọa mất ghế chỉ vài tháng trước sau một khởi đầu chậm chạp mùa giải và M.U bị loại khỏi vòng bảng Champions League, nói.
Trong những tuần gần đây, Pogba ngày càng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc thắp lên hy vọng giúp M.U đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Nhà vô địch World Cup người Pháp thống trị hàng tiền vệ trong hiệp 2 tại Turf Moor và xứng đáng là người chiến thắng khi cú sút của anh từ rìa vòng cấm hạ thủ môn Nick Pope (Burnley).

Liverpool (áo xanh) đang trải qua 3 trận gần đầy chưa thắng ở Ngoại hạng Anh

AFP

Người đại diện của Pogba, Mino Raiola đã nói chuyện cởi mở về việc muốn đưa thân chủ của mình rời Old Trafford vào cuối mùa giải này, nhưng Solskjaer khẳng định ngôi sao 27 tuổi vẫn là một phần chính trong kế hoạch của ông.
“Tôi luôn nói Paul (Pogba) là một cầu thủ lớn, quan trọng đối với chúng tôi. Anh ấy là một nhân vật tốt trong phòng thay đồ, anh ấy luôn là một trong những người mà các chàng trai hướng đến bởi vì anh ấy là nhà vô địch thế giới. Chúng tôi đang chứng kiến những gì tốt nhất của Paul ở thời điểm hiện tại. Anh ấy ngày càng hay hơn qua mỗi trận đấu", Solskjaer tâng bốc Pogba sau trận thắng Burnley.
M.U và Liverpool là 2 đội bóng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh và luôn được ví như “đối thủ không đội trời chung” của nhau. Họ có tổng cộng 39 danh hiệu Ngoại hạng Anh, trong đó M.U sở hữu 20 chức vô địch. Vì vậy, sau khi nối dài chuỗi bất bại ở Ngoại hạng Anh lên con số 11 (9 trận thắng), “Quỷ đỏ” thành Manchester đã mang đến nhiều hứa hẹn về một cuộc đấu nảy lửa với Liverpool ở vòng 18 diễn ra vào lúc 23 giờ 30 tối 17.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.