HLV Solskjaer từ chối rời ghế nóng M.U bất chấp nghịch cảnh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/11/2021 16:58 GMT+7

Theo báo giới Anh, Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn rằng ông có thể xoay chuyển tình thế của M.U và sẽ không rời đội chủ sân Old Trafford trước áp lực phải từ chức.

Theo tờ The Sun, HLV Solskjaer đã trở lại làm việc trong tuần này với tinh thần sảng khoái sau thời gian trở về quê nhà Na Uy trong kỳ nghỉ đợt thi đấu quốc tế. Nhà cầm quân này lập tức cố gắng nâng cao không khí tích cực tại sân tập Carrington khi “Quỷ đỏ” vừa trải qua thành tích sa sút gần đây, đặc biệt là thất bạ trước kình địch Liverpool (0-5) và Man City (0-2) trên sân nhà.

HLV Solskjaer từ chối rời ghế nóng M.U

afp

M.U đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy xấu, với trận đấu tại Watford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh (lúc 22 giờ ngày 20.11), sau đó là chuyến làm khách trên sân Villarreal trong trận đấu áp chót bảng F Champions League. Nếu M.U không thể vượt qua vòng bảng Champions League trong mùa giải thứ hai liên tiếp, điều đó có thể khiến ngay cả những người ủng hộ Solskjaer nhiệt thành nhất trong ban lãnh đạo cũng phải có quyết định cuối cùng.

Nhưng bất chấp những thất bại trên sân nhà trước Liverpool và Man City trên sân nhà Old Trafford, HLV Solskjaer vẫn tin rằng họ không bị bỏ xa trong cuộc đua giành danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này. Dẫu vậy, người hâm mộ cần một màn trình diễn thật sự thuyết phục trong bối cảnh M.U đang đứng thứ 6, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm sau 11 vòng đấu. “Quỷ đỏ” cũng đã bị West Ham loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes tin rằng M.U đáng ra phải thi đấu tốt hơn nhiều với lực lượng hiện có

Một số cầu thủ hàng đầu đang ngày càng mất niềm tin vào chiến thuật và lựa chọn đội hình của Solskjaer. CLB M.U cũng đã từ bỏ việc ký hợp đồng với Paul Pogba, người hiện đang hồi phục sau chấn thương đùi tại Dubai. Có thể hiểu, những ngôi sao như Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes tin rằng đội bóng đáng ra thi đấu tốt hơn nhiều với lực lượng hiện có.

Những ngôi sao bị Solskjaer cho ra rìa như Donny van de Beek và Jesse Lingard không thể hiểu vì sao họ lại không có thời gian ra sân tối thiểu. Cả hai sẽ cân nhắc những động thái rời đi trong kỳ chuyển nhượng năm mới. Thế nhưng, bất chấp mọi thách thức, Solskjaer vẫn lạc quan khi đối mặt với nghịch cảnh.

Những bàn thắng của Ronaldo đã giúp Solskjaer giữ ghế đến hôm nay

afp

Tháng 5 vừa qua, M.U giành được ngôi á quân sau vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước đó. Dù hiểu được tâm thế của mình trên chiếc ghế nóng, nhưng chiến lược gia người Na Uy tỏ ra thất vọng vì không có sự chấp nhận nhiều hơn về những gì đã đạt được trong 2 năm qua. Ông đã đồng ý một kế hoạch dài hạn với phó chủ tịch điều hành M.U, Ed Woodward để đưa đội bóng trở lại đúng hướng sau thành tích phập phù dưới thời Louis van Gaal và Jose Mourinho. Vấn đề là, M.U đã trải qua 8 năm không có danh hiệu Ngoại hạng Anh dù bổ nhiệm 4 HLV và khoảng 1 tỉ bảng được chi cho các cầu thủ. Hội đồng quản trị M.U đã có những động thái để giao tiếp tốt hơn với người hâm mộ sau các cuộc biểu tình phản đối giải đấu ly khai European Super League.

Gia đình Glazer, chủ sở hữu CLB M.U, cũng biết nếu cuộc khủng hoảng hiện tại tiếp tục, cơn giận dữ từ CĐV có thể sẽ quay trở lại, họ dù đã hỗ trợ tài chính khá lớn cho các HLV trên thị trường chuyển nhượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.