Tài chính tăng nhờ Ronaldo, nhưng M.U vẫn rối bời về tương lai của HLV Solskjaer

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/11/2021 08:39 GMT+7

Hóa đơn tiền lương của CLB Manchester United (M.U) đã tăng vọt 23% trong khoảng thời gian họ tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo, nhưng nó không tỉ lệ thuận với thành tích trên sân cỏ.

Theo kết quả tài chính mới nhất của CLB M.U được công bố hôm 17.11, số liệu quý đầu tiên của năm tài chính 2021 - 2022 cho thấy chi phí phúc lợi cho nhân viên tăng 16,6 triệu bảng so với cùng kỳ của năm trước.

Ronaldo đã ghi 9 bàn cho M.U ở mùa này

afp

Tổng số tiền chi trả cho tiền lương trong quý kết thúc vào ngày 30.9, khi đội chủ sân Old Trafford tái ký hợp đồng với Ronaldo, đồng thời mang về Raphael Varane và Jadon Sancho, là 88,5 triệu bảng.

Sự gia tăng này được bù đắp bởi 17,4 triệu bảng mang lại thông qua việc bán cầu thủ, chủ yếu là việc Dan James chuyển đến Leeds, mặc dù M.U cũng kiếm được khoản phí bán ra từ vụ chuyển nhượng Romelu Lukaku từ Inter Milan sang Chelsea.

HLV Solskjaer đang chịu áp lực rất lớn

afp

Tổng doanh thu tăng 16,1% lên 126,5 triệu bảng, phần lớn được giải thích là do thu nhập ngày càng tăng sau khi người hâm mộ quay trở lại sân nhờ dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19. Doanh thu thương mại tăng 7,9%, lên 64,4 triệu bảng. Điều này một phần được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của Ronaldo, mặc dù siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mới trở lại M.U vào tháng cuối cùng của quý.

CLB M.U, không có danh hiệu nào kể từ năm 2017, hiện đã tụt xuống thứ 6 tại Ngoại hạng Anh sau những trận thua gần đây trước các kình địch Liverpool và Man City. Thành tích này khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải chịu áp lực ngày càng lớn, khi “Quỷ đỏ” kém đội dẫn đầu Chelsea tới 9 điểm dù họ đã có những bản hợp đồng chất lượng cao.

M.U sa sút ở những trận gần đây

afp

Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward cho biết: “Những kết quả tài chính này đã chứng minh khả năng phục hồi của chúng tôi sau đại dịch, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là thành công trên sân cỏ. HLV, các cầu thủ và tất cả mọi người ở CLB vẫn đang quyết tâm đạt được mục tiêu đó".

Theo báo giới Anh, dù đạt được những con số tích cực về tài chính nhưng nội bộ M.U đang không ổn do những thành tích sa sút gần đây. Tương lai của HLV Solskjaer hiện rất bấp bênh và nhiều khả năng nó sẽ được quyết định nếu M.U tiếp tục thể hiện màn trình diễn thất vọng trong chuyến làm khách trên sân Watford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh vào tối 20.11. Một số nguồn tin cho rằng, ban lãnh đạo M.U hiện vẫn “tiến thoái lưỡng nan” trong việc tìm người thay nhà cầm quân người Na Uy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.