HLV Thái Lan ca ngợi Chanathip là thiên tài, đỡ lo vì Việt Nam vắng Duy Mạnh

25/12/2021 13:22 GMT+7

HLV Polking nhấn mạnh với giới truyền thông Đông Nam Á rằng, đội Thái Lan có cơ hội vào chung kết nếu như ghi bàn thắng sớm vào lưới tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Phải thừa nhận, đội Thái Lan dưới thời ông Nishino không có được lối chơi hiệu quả như khi được ông Polking dẫn dắt. Tại AFF Cup 2020, Thái Lan đã phô diễn một diện mạo khá khác, vẫn mang tính kỷ luật rất cao nhưng thoáng đạt hơn, hoa mỹ hơn và thành công hơn. Thắng liền tù tì 5 trận, bao gồm 4 trận ở vòng bảng và trận bán kết lượt đi trước kỳ phùng địch thủ Việt Nam.

Chanathip có khoảnh khắc thiên tài - theo nhận định của HLV Polking

AFP

Ông Polking cũng e ngại Quang Hải

VFF

Khi được hỏi có phải Thái Lan thắng là do trình độ hơn đối phương mà đặc biệt là Chanathip – tác giả của hai bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam, ông Polking trả lời: “Đây là vấn đề chiến thuật 2 đội thôi. Tất nhiên Chanathip là một nhân tố rất có chất lượng và có 1 khoảnh khắc thiên tài, có nhiều pha bóng hay. Chúng tôi vui khi có anh ấy.

HLV Park bố trí ai đá thay Duy Mạnh ở bán kết lượt về AFF Cup

Nếu xét một cách tổng thế, 2 đội đều như nhau và chúng tôi sẽ gặp khó khăn ở lượt về. Dù đang có lợi thế nhưng chúng tôi cần cố gắng lặp lại chiến thắng trong 90 phút sắp tới. Đây là trận đấu giữa 2 đội rất mạnh.

Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều kịch bản, có nhiều khó khăn vì trận này mọi thứ trở về tỷ số 0-0. Sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Việt Nam sẽ mạo hiểm hơn để tìm bàn gỡ. Nhưng đội bạn thiếu cầu thủ số 2 (Duy Mạnh - PV). Anh ta rất quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều hậu vệ hay, trong đó có 1 hậu vệ trẻ của Hà Nội. Nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ đổi sang chơi 4 hậu vệ và 3 tiền đạo”.

Còn trưởng đoàn đội Thái Lan, nữ tỉ phú Nualphan Lamsam khẳng định: “Chúng tôi rất vui vì đang từng bước lấy lại ngôi vị số 1 bóng đá Đông Nam Á từ Việt Nam. Nhưng không được chủ quan. Vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Thái Lan vẫn còn một số sai sót trong trận lượt đi. HLV Polking và ban huấn luyện phải khắc phục những nhược điểm cho trận đấu tiếp theo. Thái Lan còn có thể làm tốt hơn và hy vọng sẽ vào chơi chung kết AFF Cup”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.