HLV Thái Lan mừng húm vì Hồng Duy trượt chân, Văn Toàn lại bị rút ra

23/12/2021 23:25 GMT+7

Cáu kỉnh, phản ứng với trọng tài – hình ảnh thường thấy của ông Polking khi còn làm tại…V-League đã xuất hiện ở bán kết lượt đi AFF Cup . Tất nhiên, khi Thái Lan ghi được hai bàn, người cũ của CLB TP.HCM đã nhảy cẫng lên.

Đối thủ của ông Park – HLV Polking đã rất phấn khởi vì: “Điều quan trọng là chúng tôi đã chấm dứt chuỗi không thua của HLV Park Hang-seo ở Đông Nam Á. Chúng tôi có thể chứng minh sức mạnh của mình với chiến thắng ở bán kết lượt đi AFF Cup. Nhưng vòng bán kết có 180 phút, chúng tôi cần tiếp tục giữ sự tập trung, nghỉ ngơi. Trận thắng đầu tiên tất nhiên quan trọng bởi mang đến cho các cầu thủ sự tự tin, rằng họ có thể làm được.

Chúng tôi may mắn vì cầu thủ Việt Nam bị trượt chân nên Chanathip đã nhanh chóng chớp thời cơ. Bàn thứ hai thì các cầu thủ đã chơi tốt. Chúng tôi luôn chuẩn bị tốt và không có ngạc nhiên nào quá lớn. Tôi để ý tới tiền đạo số 9 (Văn ToànPV), anh ấy rất nhanh nhẹn, rất nguy hiểm bởi chúng tôi chơi gây áp lực từ tuyến trên khiến họ có thể chuyền bóng cho anh ấy bứt tốc. Nhưng đến hiệp hai, họ đưa một trung phong vào”.

HLV Polking vui vì thắng ông Park

AFF

Văn Toàn được ông Polking đánh giá cao

VFF

“Trận bán kết lượt về, Thái Lan sẽ chơi thế nào?”, ông Polking đáp: “Vẫn là một trận đấu khó khăn thôi, chúng tôi có đôi chút lợi thế nhưng hoàn toàn có thể chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích trận đấu, xem những gì có thể làm. Lúc này, tôi chưa thể quyết định chiến thuật trong trận lượt về. Giờ là lúc để nghỉ ngơi, xem lại trận đấu và tìm ra kế hoạch tốt cho trận lượt về. Chúng tôi có lợi thế nhỏ nhưng vẫn còn 90 phút phía trước, giờ là lúc để cho các cầu thủ nghỉ ngơi, sạc đầy năng lượng .

Tuyển Việt Nam cũng chơi dựa vào sức mạnh. Tôi cũng biết rằng đây sẽ là trận đấu quyết liệt, họ thực sự mạnh mẽ trong những pha tranh chấp nhưng mọi thứ đều ổn. Đó là một phần của bóng đá. Điều quan trọng là chúng tôi hiểu phải giữ được nền tảng thể chất, chơi quyết liệt khi cần thiết. Tôi nghĩ không có gì phải phàn nàn về phong cách thi đấu của đội Thái Lan”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.