HLV Thanh Hóa xin chịu mọi chỉ trích, đội Công an Hà Nội chưa nghĩ nhiều về Quang Hải

05/06/2023 23:08 GMT+7

Sau trận thua đầu tiên của mùa giải trước đội Công an Hà Nội, HLV Popov của đội Thanh Hóa nói sẽ nhận mọi chỉ trích để không làm ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ.

Chiều 5.6, trên sân nhà, đội Thanh Hóa tiếp đón đội Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2023.

Trước giờ bóng lăn, không khí trên sân Thanh Hóa đã vô cùng nóng bởi các khán đài đều kín chỗ ngồi.

HLV Popov: Chịu mọi chỉ trích để không ảnh hưởng đến cầu thủ - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội Công an Hà Nội ăn mừng sau khi ghi bàn thắng

PHÚC NGƯ

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, đội bóng xứ Thanh đã chơi ấn tượng khi có bàn dẫn trước ở phút thứ 26. Tuy nhiên, đội Công an Hà Nội cũng đã chứng minh vì sao họ đang là ứng cử viên vô địch cho mùa giải này, bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 37.

Bước sang hiệp 2, một lần nữa đội Thanh Hóa có lợi thế khi được hưởng quả phạt đền ngay ở phút thứ 2 của hiệp đấu. Tuy nhiên, cầu thủ đội Thanh Hóa lại thực hiện không thành công.

Những phút còn lại, đội Công an Hà Nội đã làm chủ thế trận và ghi liên tiếp 3 bàn thắng để khép lạ trận đấu với chiến thắng 4 - 1.

Nhận trận thua đầu tiên của mùa giải, HLV Popov của đội Thanh Hóa thay vì gửi lời cảm ơn như thường lệ ông đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ đội bóng Thanh Hóa, và nhận mọi chỉ trích để không làm ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ.

HLV Popov: Chịu mọi chỉ trích để không ảnh hưởng đến cầu thủ - Ảnh 2.

HLV Popov trả lời báo chí sau trận đấu

PHÚC NGƯ

"Chúng tôi đã làm hết mọi chuyện nhưng vẫn thất bại, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mọi chỉ trích. Tôi gửi lời chúc mừng đến đội khách. Sau tình huống quả phạt đền chúng tôi bỏ lỡ dẫn đến trận thua, tôi không muốn bình luận gì thêm. Bóng đá đâu chỉ có thắng và hòa mà còn có thất bại, chúng ta thua nhưng không sợ sệt và bỏ cuộc mà đứng lên sau thất bại", HLV Popov nói.

Ông Popov cũng cho biết thêm đội bóng của ông đã đạt được mục tiêu trong tốp 8 và sẽ tiếp tục cố gắng để nằm trong tốp đầu trong phần còn lại của mùa giải.

Sau trận đấu, HLV Flavio của đội Công an Hà Nội cho rằng: "Khi đội Thanh Hóa bỏ lỡ quả phạt đền là cơ hội cho đội bóng của chúng tôi có lợi thế. Trước khi trận đấu diễn ra chúng tôi đã nghiên cứu một số trận đấu của đội Thanh Hoá để có lối đá phù hợp. Tuy nhiên, trong hiệp 1 chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương dẫn trước, và sau đó chúng tôi có bàn thắng gỡ hòa mới lấy lại được thế trận".

HLV Popov: Chịu mọi chỉ trích để không ảnh hưởng đến cầu thủ - Ảnh 3.

HLV Flavio trả lời báo chí sau trận đấu

PHÚC NGƯ

Ông Flavio cũng thừa nhận đội Thanh Hóa hiện nay có cách chơi rất đặc sắc và có nhiều cầu thủ xuất sắc. Và việc đánh bại đội đầu bảng xếp hạng sẽ giúp đội Công an Hà Nội tự tin hơn ở chặng đường phía trước.

Khi nói về thông tin đội Công an Hà Nội chiêu mộ cầu thủ Quang Hải, HLV Flavio cho hay: "Quang Hải là cầu thủ có chuyên môn rất cao tại Việt Nam, nhưng trước trận đấu này chúng tôi không nghĩ nhiều về cậu ấy, khi nào có Quang Hải chắc chắn sẽ giúp lối chơi của đội tốt hơn nữa. Tuy nhiên, bây giờ nói gì về Quang Hải đều là quá sớm để đánh giá về cậu ấy".

Dù nhận trận thua đậm trước đội Công an Hà Nội, nhưng đội Thanh Hóa vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Xếp thứ 2 chính là đội Công an Hà Nội với 21 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.