HLV Tite gây tranh cãi với đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
08/11/2022 14:37 GMT+7

Theo tờ Marca , HLV Tite đã tạo ra sự khác thường trong danh sách 26 cầu thủ tuyển Brazil dự World Cup 2022 vì có đến 9 tiền đạo, trong khi hàng thủ chỉ có 4 trung vệ thực thụ.

Điều này rõ ràng đang lộ rõ ý đồ về mặt chiến thuật của HLV Tite áp dụng cho tuyển Brazil tại World Cup 2022, tờ Marca đánh giá và nhận định: “Lối chơi với sơ đồ 3-4-3 chắc chắn là chủ đạo của Selecao trong cuộc chinh phục ngôi vô địch thế giới lần thứ 6, và lần đầu tiên sau 20 năm kể từ lần đăng quang gần nhất năm 2002”.

HLV Tite thoải mái với bản danh sách 26 cầu thủ tuyển Brazil dự World Cup, nhưng cũng đã có nhiều tranh cãi từ giới truyền thông

Marca

Cũng theo tờ Marca: “Điểm nổi bật nhất từ ​​sự lựa chọn của HLV Tite là có đến 9 tiền đạo trong đội hình tuyển Brazil, gồm Neymar, Vinicius, Richarlison, Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo, Antony, Gabriel Martinelli và Pedro.

Tuy vậy, trong số này chỉ có mỗi Neymar là người nắm giữ mọi yếu tố then chốt trong cách chơi tấn công của Selecao, như tổ chức, điều tiết và cả ghi bàn. Số còn lại, hầu hết là những ngôi sao tấn công ở biên như Vinicius, Raphinha, Rodrygo, Antony, Martinelli sẽ được HLV Tite tùy chỉnh và sử dụng theo từng đối thủ. Còn ở vị trí trung phong, dễ thấy Richarlison hay Pedro sẽ chiếm 1 suất. Bên cạnh, tiền vệ Lucas Paqueta cũng có thể là giải pháp khi cần thiết”.

Mặc dù vậy, Richarlison đang chấn thương trên đà hồi phục, và mùa này đến giờ mới ghi cho CLB Tottenham có 2 bàn (tại Champions League nhưng từ hồi tháng 9), trong khi thi đấu ở Ngoại hạng Anh sau 9 trận thì là con số 0 tròn trĩnh. Chân sút còn lại của tuyển Brazil là Pedro mới có 2 lần khoác áo đội tuyển và chỉ ghi có 1 bàn.

Do đó, tuy hàng công của tuyển Brazil có đến 9 người, nhưng cho thấy chưa hẳn đã có sự cân bằng nhất định.

Trong khi đó, ở hàng thủ có 4 người, gần như 3 trung vệ Marquinhos, Thiago Silva và Eder Militao sẽ chiếm suất đá chính, chỉ còn Bremer (của CLB Juventus) dự phòng. Ở 2 biên, Danilo, Alex Sandro hoặc Alex Telles sẽ chiếm 1 trong 2 vị trí đá chính, còn cựu binh 39 tuổi Dani Alves chỉ là giải pháp thay người trong một vài thời điểm trận đấu. Trong khung thành, gần như chắc chắn sẽ là thủ môn Alisson bắt chính còn Ederson sẽ dự bị.

Ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, tờ Marca dự đoán HLV Tite vẫn tin tưởng nhiều vào ngôi sao kỳ cựu Casemiro và Fred (2 cầu thủ của M.U), thay vì cần tạo sự tươi mới với tiền vệ đang lên Bruno Guimaraes của Newcastle. Còn Fabinho, Ribeiro hay Lucas Paqueta chỉ là giải pháp dự phòng của chiến lược gia người Brazil có tư tưởng khá bảo thủ.

Tại World Cup 2022, tuyển Brazil nằm ở bảng G còn có Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon. Ở trận ra quân, họ sẽ gặp tuyển Serbia lúc 2 giờ rạng sáng 25.11, nếu giành ngôi nhất bảng, ở vòng 1/8 các Selecao rất dễ gặp tuyển Bồ Đào Nha hoặc Uruguay (nếu xếp nhì bảng H còn có Ghana và Hàn Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.