Tuyển Brazil chốt danh sách đến Qatar, ‘già gân’ 39 tuổi gây bất ngờ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/11/2022 06:25 GMT+7

Tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool đã bị loại khỏi danh sách 26 cầu thủ tuyển Brazil dự World Cup 2022 khi HLV tuyển Brazil, Tite công bố hôm 7.11. Bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của lão tướng Dani Alves.

Cựu chiến binh của Juventus và PSG, Dani Alves, người đã ký hợp đồng với Pumas bên phía Mexico hồi tháng 7, đã góp mặt trong đội hình bất chấp việc anh đã không chơi một trận nào trong 2 tháng và đã bước qua tuổi 39.

Hậu vệ 39 tuổi Dani Alves bất ngờ có tên cùng Brazil dự World Cup 2022

AFP

Alves sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng có tên trong đội tuyển Brazil tham dự World Cup và anh sẽ có lần thứ 3 tham dự VCK World Cup.

Trong khi đó, Firmino, người đã dần lấy lại phong độ trong màu áo Liverpool mùa này, nhưng không thể tạo ra dấu ấn quá lớn nên không thể cạnh tranh với các tiền đạo như Gabriel Jesus của Arsenal, Pedro (Flamengo) và Richarlison (Tottenham) vừa trở lại sau chấn thương.

Selecao sẽ được dẫn dắt bởi Neymar, tìm cách chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu World Cup kéo dài 20 năm của đội 5 lần vô địch thế giới. Tiền đạo 30 tuổi đang có một mùa giải xuất sắc tại PSG với 15 bàn thắng và 12 đường kiến ​​tạo sau 19 trận.

Neymar sẽ có kỳ World Cup để chứng tỏ mọi thứ

AFP

Chơi ở kỳ World Cup thứ 3 của mình, Neymar sẽ tìm cách đáp trả những lời chỉ trích, những người cáo buộc anh thường xuyên ăn vạ và đánh giá không cao về tài năng. Anh sẽ được tham gia cùng với những cầu thủ như Vinicius Junior của Real Madrid và Jesus, mang đến cho các đội bóng của giải đấu sức uy hiếp cực lớn.

Tuyển Brazil đã trải qua vòng loại World Cup 2022 bất bại để về đích đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ, chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 17 trận. Họ sẽ tập luyện trong 5 ngày vào tuần tới tại Turin (Ý) trước khi đến Qatar, nơi Selecao chơi trận mở màn bảng G với Serbia vào ngày 24.11.

Danh sách 26 cầu thủ tuyển Brazil

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Hậu vệ: Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid)

Tiền vệ: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham)

Tiền đạo: Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Junior (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United) , Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.