Hài hước cảnh Neymar 'hạ đẹp' Messi trên bờ sông Ấn Độ trước World Cup

06/11/2022 16:37 GMT+7

Không khí World Cup 2022 bắt đầu nóng lên ở nhiều nơi, và Kerala (Ấn Độ) là một trong những địa điểm như thế. Hình ảnh của Messi, Neymar thi nhau 'mọc' lên trên sông như một cách thể hiện sự yêu mến của những người hâm mộ với tuyển Argentina và Brazil.

Người hâm mộ ở Ấn Độ dựng hình cắt của Messi, Neymar trên sông trước thềm World Cup 2022

Để bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ đối với đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2022, một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt ở Kerala (Ấn Độ) đã dựng hình cắt của đội trưởng Lionel Messi giữa dòng sông Kurungattu Kadavu (ở Pullavoor, quận Kozhikode). Hình cắt của ngôi sao PSG có chiều cao 30 feet (tức hơn 9 mét).

Sau khi chứng kiến hình ảnh Messi đứng sừng sững giữa sông, những người hâm mộ chân chính của đội tuyển Brazil ở cùng địa phương này cũng không chịu thua. Thậm chí, hội cổ động viên của đội bóng áo vàng xanh còn chơi trội hơn "đối thủ". Các fan của đội tuyển Brazil đã dựng một hình cắt của Neymar có chiều cao 40 feet (hơn 12 mét) dọc bờ sông, cạnh bên hình cắt của Messi.

Hai nhóm cổ động viên nói trên còn mặc áo của 2 đội tuyển Argentina và Brazil, tập trung rất đông ở khu vực của những hình cắt để hò reo, cổ vũ.

Chỉ còn 2 tuần nữa World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh ở Qatar. Có thể thấy, vào lúc này, nhiều nơi đã bắt đầu có không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới tổ chức 1 lần.

Brazil của Neymar và Argentina là 2 đối thủ "không đội trời chung" ở khu vực Nam Mỹ

TWITTER

Ở cấp độ CLB, Messi và Neymar là những người đồng đội thân thiết, trước đây là tại Barcelona và bây giờ là trong màu áo PSG. Tuy nhiên, đội tuyển Argentina và Brazil lại là 2 đội bóng "đại kình địch" của nhau ở khu vực Nam Mỹ. Chính vì vậy, người hâm mộ của 2 đội bóng này cũng không mấy hòa hợp với nhau.

Trở lại với World Cup 2022, nhiều người kỳ vọng Messi sẽ dẫn dắt các đồng đội ở đội tuyển Argentina đến với chức vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ sau giải đấu năm 1986. Nhiều khả năng, giải đấu tại Qatar cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi khi năm nay anh đã 35 tuổi.

Trong khi đó, Brazil cũng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2022 với đội hình toàn sao "khủng". Neymar sẽ là đầu tàu trong hàng công cực mạnh với những cái tên như Antony, Vinicius, Richarlison, Rodrygo, Raphinha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.