HLV Troussier còn nhiều việc phải làm

01/05/2023 14:33 GMT+7

Chiến thắng 2-0 trước U.22 Lào cho thấy U.22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier còn phải điều chỉnh rất nhiều tại SEA Games 32.

U.22 Việt Nam đã có trận đấu không tốt về mặt tổng thể trước U.22 Lào, bởi theo như đánh giá của HLV Philippe Troussier, thứ duy nhất có thể hài lòng về trận đấu này chỉ là kết quả. "U.22 Việt Nam chơi không tốt nhưng vẫn thắng, điều đó có thể tạo ra sự tự tin cho các cầu thủ. Còn về màn trình diễn chung thì tôi không hài lòng", nhà cầm quân người Pháp đánh giá.

HLV Troussier có lý khi cho rằng thứ hạng trên bảng FIFA chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn bóng đá là cuộc chơi trên sân cỏ. Bóng đá Lào thường xuyên thua Việt Nam ở sân chơi khu vực, từ AFF Cup đến SEA Games. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Michael Weiss đã giúp Lào thay đổi toàn diện, từ con người cho đến phương pháp tiếp cận trận đấu.

HLV Troussier còn nhiều việc phải làm  - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam có trận đấu vất vả

NGỌC DƯƠNG

U.22 Lào có nòng cốt đội hình gồm các cầu thủ U.19 Lào đã lọt tới chung kết U.19 Đông Nam Á 2022 (giải đấu mà U.19 Việt Nam của Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường chỉ về thứ ba), cộng với lứa U.23 đã hai lần quật ngã Malaysia tại vòng bảng U.23 Đông Nam Á cũng trong năm 2022.

U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Những pha bỏ lỡ mười mươi | Bóng đá nam SEA Games 32

U.22 Lào đã gây khó khăn cho U.22 Việt Nam nhờ cường độ chơi bóng rất cao, lối đá quyết liệt, không ngại va chạm "xẻ vụn" trận đấu, nhưng cũng tấn công rất sắc sảo khi có bóng trong chân. Xen giữa hai bàn thắng sớm (của Văn Tùng) và muộn (của Quốc Việt), U.22 Việt Nam đã phải gồng mình chiến đấu. Việc bị dồn ép bởi đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng cũng đè nặng tâm lý của cầu thủ. "U.22 Việt Nam bị căng thẳng ở trận đầu tiên", ông Troussier thừa nhận.

Nhưng dẫu sao, U.22 Việt Nam cũng đã thắng. Tức là về mặt kết quả, nhà cầm quân 68 tuổi cùng học trò đã hoàn thành. Còn về tổng thể trình diễn, đội bóng của Troussier còn nhiều việc phải làm.

HLV Troussier còn nhiều việc phải làm  - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam thiếu sự gắn kết

NGỌC DƯƠNG

Trước tiên là về nhịp độ chơi bóng, U.22 Việt Nam chưa thể duy trì thế kiểm soát bóng đều đặn như mong đợi. Một đội bóng có thể tấn công, đá cầm chừng, hay lùi về phòng ngự phản công tùy thời điểm trong trận đấu, nhưng quan trọng là phải giữ được nhịp chơi, làm chủ được chiến thuật dù đá theo cách nào.

Tuy nhiên, U.22 Việt Nam của HLV Troussier đã lúng túng trước U.22 Lào. Các cầu thủ phối hợp rời rạc, không thể chuyền ngắn để tổ chức luân chuyển bóng, mà phải dùng rất nhiều đường chuyền dài, vượt tuyến nhằm tìm kiếm khoảng trống sau lưng hậu vệ đối thủ. Nhưng ngay cả khi chuyển sang lối đá này, U.22 Việt Nam vẫn không khởi sắc, bởi chất lượng đường chuyền cộng với khả năng đấu tay đôi về thể chất với đối thủ chưa tốt.

Thắng U.22 Lào nhọc nhằn, U.22 Việt Nam còn nhiều nỗi lo

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá, điều mấu chốt HLV Troussier xây dựng cho học trò không phải là lối chơi gì, mà là nhịp độ, cường độ cùng tính kiểm soát khi thực hiện lối chơi ấy trước các đối thủ khác nhau. BLV Vũ Quang Huy nhận định: "Sự chệch choạc của U.22 Việt Nam là khó tránh bởi ông Troussier cho học trò tập rất nặng trong thời gian qua nhằm đối phó với cường độ thi đấu khốc liệt tại SEA Games. U.22 Việt Nam sẽ nhả dần khối lượng tập luyện trong những ngày tới, hy vọng cầu thủ sẽ chơi tốt hơn".

HLV Troussier còn nhiều việc phải làm  - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam cần nhiều hơn những khoảnh khắc sắc bén như bàn thắng của Quốc Việt

NGỌC DƯƠNG

Vấn đề thứ hai của U.22 Việt Nam là lựa chọn con người. Cặp tiền vệ trung tâm Đức Phú - Thái Sơn mà ông Troussier bố trí đá chính đã không tạo được ấn tượng khi yếu thế trong tranh chấp, không thể chuyền bóng nhuần nhuyễn lên phía trên để tạo cầu nối giữa hàng thủ và tuyến tấn công. 

HLV người Pháp đã sửa sai khi dùng Công Đến, Xuân Tiến ở hiệp 2, song U.22 Việt Nam vẫn không giải vây được áp lực của đối thủ. Trong cả hai bàn thắng của U.22 Việt Nam, dấu ấn của các cầu thủ đá giữa gần như bằng không. Ngoài ra, khả năng leo biên phối hợp với tiền đạo của Minh Trọng, Văn Cường cũng hạn chế.

Sự rối rắm và đứt gãy trong lối chơi là vấn đề quen thuộc với U.22 Việt Nam. HLV Troussier đang áp dụng triết lý bóng đá hoàn toàn mới lên một thế hệ cầu thủ như "trang giấy trắng", do đó cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Còn tại SEA Games 32, ông Troussier cùng học trò có lẽ chỉ đơn thuần sai ở đâu, sửa ở đấy rồi điều chỉnh với từng trận đấu. Còn khả năng thấm nhuần triết lý và áp dụng đến đâu từ phía học trò, HLV người Pháp không thể kiểm soát hoàn toàn.

Dù vậy, U.22 Việt Nam đã có trận đấu cần thiết để hiểu vị thế của mình. "Chúng tôi khởi đầu từ con số 0", HLV Troussier đánh giá. Vị thế vô địch SEA Games thực tế không có nhiều ý nghĩa, bởi với bóng đá trẻ, mỗi lứa cầu thủ lại mang đặc thù cá tính và đẳng cấp khác nhau. U.22 Việt Nam của ông Troussier cần vừa thi đấu vừa trưởng thành qua từng trận. Trước tiên cứ làm được như thế, còn đi xa đến đâu là chuyện sẽ bàn sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.