HLV Troussier đã nói gì với Thanh Bình sau sai lầm ‘chết người’?

20/01/2024 00:40 GMT+7

HLV Troussier khẳng định trung vệ Thanh Bình đã dám đương đầu với áp lực, vượt qua sai lầm để chơi nỗ lực trong hiệp 2 trận gặp Indonesia.

Hành trình tại Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại sau vòng bảng. Tối 19.1, Quang Hải cùng đồng đội thua 0-1 trước Indonesia, đứng cuối bảng sau 2 lượt. Do đã thua cả Nhật Bản và Indonesia (2 đội cùng có 3 điểm), đội tuyển Việt Nam chắc chắn xếp cuối, hết cơ hội đi tiếp. HLV Philippe Troussier khẳng định các cầu thủ chưa đáp ứng được lối chơi của ông.

"Có một số điểm chúng ta cần cải thiện. Thứ nhất về thể lực, lối chơi của tôi đòi hỏi cầu thủ phải duy trì cường độ cao suốt trận đấu. Hiện tại, học trò của tôi mới chơi như vậy được khoảng 60, 70 phút. Đến cuối trận, dường nhưng họ không duy trì được.

Highlight Việt Nam 0 - 1 Indonesia: Đội tuyển Việt Nam dừng chân ở vòng bảng Asian Cup 2023

Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ cao, khi không có bóng cũng phải di chuyển, nên mỗi trận một cầu thủ chạy trung bình từ 8 đến 10 km. Để thúc đẩy cầu thủ, thì giải vô địch quốc nội cũng phải nâng cao, vì tất cả các cầu thủ của ta đang chơi trong nước", HLV Troussier chia sẻ.

HLV Troussier đã nói gì với Thanh Bình sau sai lầm ‘chết người’?- Ảnh 1.

Thanh Bình (số 6) mắc sai lầm khi kéo áo Struick khiến đội nhà chịu phạt đền

NGỌC LINH

Nhà cầm quân người Pháp nói thêm: "Trận này, hai đội va chạm liên tục, chúng tôi đã cố gắng có kế hoạch giảm va chạm để tránh mất sức. Chúng tôi tránh mất bóng để không hao tổn thể lực. Đội tuyển Indonesia hiệnnay có 5, 6 cầu thủ nhập tịch hoặc đang thi đấu nước ngoài. Các cầu thủ Việt Nam cần hướng tới điều đó, sang nước ngoài thi đấu để nâng cao trình độ".

Trung vệ Thanh Bình mắc sai lầm ở trận này với pha kéo áo Rafael Struick, khiến đội tuyển Việt Nam chịu phạt đền. Theo ông Troussier, một số cầu thủ đã bị ngợp.

"Thời gian giữa hai hiệp đấu, tôi chủ yếu tập trung điều chỉnh chiến thuật, thực hiện hai thay đổi người, thứ nhất là Thái Sơn vì có vẻ hơi ngợp, thứ hai là Tuấn Hải do cậu ấy chấn thương. Các cầu thủ đã động viên nhau để chiến đấu. Chúng tôi có những khó khăn khi phải chịu phạt đền ở thời điểm cuối hiệp một. Tôi tôn trọng quyết định trọng tài.

Sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia quyết liệt, nhưng chúng tôi cũng đã thích ứng, tạo ra được vài cơ hội. Để nói về các hậu vệ gồm Thanh Bình và Việt Anh, trong thời gian giữa giờ, tôi có trao đổi riêng với họ làm thế nào để truy cản các tình huống triển khai tấn công. Rõ ràng sau giờ nghỉ, họ truy cản tốt hơn rất nhiều", HLV Troussier đánh giá.

Chiến lược gia người Pháp cũng nói thêm về lời dặn dành cho Thanh Bình: "Sau trận, tôi có nói riêng với Thanh Bình. Hiệp 2, cậu ấy đã dám chơi, dám đương đầu. Cậu ấy đã vượt ra giới hạn. Thanh Bình có chuyên môn, nhưng luôn có chút gì đó ngại ngùng, rụt rè.

Tôi không trách mắng gì Thanh Bình và Việt Anh, họ đã chơi tốt gần như cả trận. Bóng đá là có sai số. Tôi luôn tự hào về các cầu thủ. Dù thua nhưng chúng tôi không đầu hàng, luôn nỗ lực đến giây cuối cùng".

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Iraq ở lượt cuối diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 24.1. Đây là trận cuối cùng của đội ở giải năm nay.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.