HLV Troussier dùng liệu pháp để Quan Văn Chuẩn thực... chuẩn!

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
12/05/2023 13:55 GMT+7

Không phải vô cớ mà ngày 12.5, HLV Philippe Troussier lại cử thủ thành Quan Văn Chuẩn cùng ông dự buổi họp báo trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U.22 VN và U.22 Indonesia.

Quan Văn Chuẩn trong trận gặp U.22 Singapore

Quan Văn Chuẩn trong trận gặp U.22 Singapore

Ngọc Dương

Khi U.22 Việt Nam hướng đến SEA Games 32, HLV Philippe Troussier có lúc tính đến việc sẽ luân phiên băng đội trưởng. Nhưng sau cùng, chiến lược gia người Pháp quyết định trao băng thủ quân cho Quan Văn Chuẩn.

Trong 3 trận đầu tiên trước U.22 Lào, Singapore và Malaysia, Quan Văn Chuẩn luôn bắt chính với vai trò thủ quân. Ở trận đấu vừa kết thúc vào tối 11.5 với U.22 Thái Lan, anh được cho nghỉ để Huy Hoàng có trận ra mắt SEA Games 32.

U.22 Việt Nam hòa U.22 Thái Lan: Trận đấu cảm xúc của những 'kép phụ'

Đó là một trong những liệu pháp tâm lý của HLV Troussier, khi trước đó Quan Văn Chuẩn đã có những sai sót nhất định, nhất là trong trận đấu với U.22 Malaysia.

Tất nhiên, điều kiện trời mưa và sức ép của trận đấu phải thắng đã ảnh hưởng phần nào đến các động tác kỹ thuật của Văn Chuẩn. Nhưng rõ ràng, ông Troussier kỳ vọng học trò mình sẽ nhìn thẳng, nhìn đúng vào những sai sót để điều chỉnh và tiến bộ hơn là bao biện, tránh né.

Quan Văn Chuẩn đeo băng thủ quân U.22 Việt Nam

Quan Văn Chuẩn đeo băng thủ quân U.22 Việt Nam

Ngọc Dương

Đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia hay các đội trẻ quốc gia như U.22 luôn là vinh dự cao nhất của một cầu thủ. Nhưng đồng thời, trọng trách đó cũng tạo ra những sức ép không nhỏ, nhất là với những cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm đỉnh cao.

Điều này có thể thấy qua sai sót của Văn Chuẩn trước đó, hay Lương Duy Cương trong bàn thua trước U.22 Thái Lan đêm qua. Không phải vô cớ, HLV Troussier cho Văn Chuẩn nghỉ ngơi ở trận cuối vòng bảng, khi vé vào bán kết đã trong tay. Điều này giúp Quan Văn Chuẩn bình tâm hơn, để thoát khỏi áp lực thi đấu và đọc trận đấu một cách khách quan hơn.

Thêm vào đó, màn trình diễn đạt điểm loại khá của Đoàn Huy Hoàng, với những pha ra vào và cản phá chắc tay cũng là điều tốt cho U.22 Việt Nam cũng như Quan Văn Chuẩn.

U.22 Việt Nam sai lầm, HLV Troussier giãi bày ‘Nhiều bàn thắng hơn bàn thua là được’

HLV Philippe Troussier cho thấy đang làm công tác tâm lý rất tốt

HLV Philippe Troussier cho thấy đang làm công tác tâm lý rất tốt

Ngọc Dương

Sự cạnh tranh trên mọi vị trí sẽ chỉ tốt cho đội tuyển trẻ trung này. Việc ông Troussier chỉ định Văn Chuẩn dự họp báo là sự khẳng định vai trò thủ quân của anh, cũng là cách thể hiện niềm tin của ông thầy 68 tuổi.

"Đội tuyển U.22 Việt Nam vẫn thua bàn trong 3 trận vừa qua. Nhưng đối với đội bóng chơi bóng tấn công sẽ mở rộng đội hình như chúng tôi thì để thua vài bàn thắng là bình thường, miễn là ghi nhiều bàn hơn đối thủ.

Đội tuyển U.22 Việt Nam vẫn trên đường hoàn thiện. Sai sót là một phần của bóng đá. Bàn thắng cũng là một phần của bóng đá, chúng tôi không trốn tránh điều đó, kể cả khi bàn thắng đến từ lỗi hàng thủ hay do đối thủ quá hay.

Quan Văn Chuẩn trong một tình huống băt bóng

Quan Văn Chuẩn trong một tình huống băt bóng

Ngọc Dương

U.22 Việt Nam đang lao động cật lực để sửa sai, điều chỉnh các sai sót. Chúng tôi đang nỗ lực để phân tích chính xác sai lầm, và làm sao không lặp lại những sai lầm đó", ông Troussier chia sẻ.

Về phần mình, Quan Văn Chuẩn cho biết: "U.22 Việt Nam kém hơn U.22 Indonesia 1 ngày nghỉ. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng được thả lỏng rồi.. Cả đội sẵn sàng thi đấu hết mình, vì mai là trận quan trọng của chúng tôi.

Trận đấu ngày mai sẽ quyết định tấm vé vào chung kết. Anh em sẽ nỗ lực giành chiến thắng. Chúng tôi là những cầu thủ trẻ, nên hồi phục khá nhanh. Mọi người an tâm là U.22 Việt Nam đã sẵn sàng chiến đấu hết mình vì trận đấu bán kết gặp U.22 Indonesia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.