HLV Troussier khởi đầu hành trình mới tại Việt Nam

26/02/2023 06:37 GMT+7

HLV Troussier có mặt tại Hà Nội sáng nay (26.2) để chuẩn bị bước vào hành trình mới cùng bóng đá Việt Nam, như chính ông khẳng định: "Sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng cũng không ít thuận lợi. Quan trọng là chúng ta cùng nhìn về một hướng".


HLV Philippe Troussier đã trở lại Việt Nam, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

6 CUỘC ĐÀM PHÁN VÀ BẢN HỢP ĐỒNG 69 TRANG

Ông Troussier đã nói đến cụm từ "cùng nhìn về một hướng" khi khép lại ngày đàm phán cuối cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đôi bên đã có tổng cộng 6 cuộc "đàm phán" khác nhau, bao gồm 3 cuộc trao đổi qua lại bằng email, 3 cuộc thương thảo trực tuyến. Thường trực Ban Chấp hành VFF đã chỉ đạo những phòng chức năng của VFF như Phòng các đội tuyển quốc gia, Phòng tài chính - vận động tài trợ, Phòng quốc tế… cùng tham gia soạn thảo các nội dung trong văn bản đàm phán.

HLV Troussier khởi đầu hành trình mới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Troussier đã sẵn sàng với nhiệm vụ đầy thử thách

ĐÌNH HUY

HLV Troussier khởi đầu hành trình mới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Troussier (thứ 2 từ phải sang) sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam trong 3 năm

KHẢ HÒA

Dự thảo hợp đồng khá đồ sộ, với 69 trang, được luật sư của VFF và luật sư của ông Troussier đọc, thảo luận rất kỹ từng điều khoản. Đến ngày đàm phán mang tính quyết định (thông qua hình thức trực tuyến), đôi bên đã nhanh chóng tháo gỡ một số nút thắt (liên quan đến chỉ tiêu) và đạt được thống nhất rất cao. Có một chi tiết thú vị là về nơi ở của ông Troussier tại Hà Nội. Ban đầu, ông đề xuất một địa chỉ khác nhưng khi VFF gợi ý khu biệt thự dành cho chuyên gia nước ngoài, nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV người Pháp đã đồng ý ngay. Với lý do đơn giản, từ khu biệt thự bước ra sân tập chỉ đúng vài bước chân, khi họp hành với VFF cũng cực kỳ tiện vì cách trụ sở VFF khoảng… 50 m. Hơn nữa, ông Park Hang-seo cũng từng ở đó suốt 5 năm và rất son.

CHỈ TIÊU KHÔNG QUÁ SỐC

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, chia sẻ: "Hợp đồng 3 năm của đôi bên là kết quả đạt được dựa trên sự đồng thuận và ý chí thống nhất cao giữa VFF và HLV Philippe Troussier đối với các mục tiêu của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới. VFF tin tưởng rằng, với uy tín và năng lực đã được khẳng định trong sự nghiệp huấn luyện tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Việt Nam trên cương vị Giám đốc kỹ thuật tại Quỹ hỗ trợ tài năng bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) và HLV trưởng đội tuyển U.19 VN, ông Philippe Troussier sẽ tiếp nối và phát huy tốt thành quả mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, từ đó đưa đội tuyển bóng đá quốc gia VN đạt những thành tích mới. VFF tin tưởng ông Troussier có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Lễ ký hợp đồng sẽ được thực hiện vào sáng 27.2 và Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sẽ đặt bút ký cùng ông Troussier".

HLV Troussier khởi đầu hành trình mới tại Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Troussier đã đến Việt Nam

ĐÌNH HUY

Điều đáng lưu ý, về chỉ tiêu tại SEA Games 32, VFF và ông Troussier đã đồng thuận việc đội U.23 Việt Nam lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam đại hội, chứ không phải bắt buộc phải giành HCV. Một quan chức ngành thể thao chia sẻ: "Trong cuộc họp gần đây với đoàn thể thao VN, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng đã được báo cáo về sự chuẩn bị của các đội tuyển cho SEA Games 32. Tổng cục TDTT nhận chỉ tiêu có mặt ở chung kết môn bóng đá nam - trùng với kết quả đàm phán giữa VFF và ông Troussier".

Về chỉ tiêu liên quan World Cup 2026, ông Troussier được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển VN phải lọt vào vòng loại thứ 3 (như ông Park Hang-seo đã từng thực hiện thành công khi đưa đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022), và hướng đến vòng chung kết World Cup 2026. 

Xem nhanh 12h: Lộ diện đồng phạm bà Đặng Thị Hàn Ni | "Phù thủy trắng" Philippe Troussier đã đến Việt Nam

Huỳnh Như lần thứ 5 giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã được Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức tối 25.2. Với những đóng góp to lớn trong cú ăn ba danh hiệu của CLB Hà Nội (vô địch V-League, Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã giành danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam. Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương FC). Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC).

Ở hạng mục dành cho nữ, Quả bóng vàng 2022 thuộc về tiền đạo Huỳnh Như (Lank FC - Bồ Đào Nha). Đây là lần thú 5, Huỳnh Như giành danh hiệu này. Quả bóng bạc nữ Việt Nam năm 2022 thuộc về Trần Thị Thùy Trang (CLB TP.HCM). Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TP.HCM). Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal 2022 lần lượt thuộc về các cầu thủ Hồ Văn Ý, Khổng Đình Hùng, Châu Đoàn Phát.

Hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thuộc về Khuất Văn Khang (Viettel FC). Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Rimario (ghi 17 bàn cho Hải Phòng FC - á quân V-League 2022).

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.