HLV Troussier lắp ghép hàng công cho U.22 Việt Nam

19/04/2023 13:34 GMT+7

Hiệu quả tấn công đang là vấn đề với U.22 Việt Nam sau những trận đấu thử nghiệm tại Doha Cup 2023, buộc HLV Philippe Troussier gấp rút tìm lời giải.

Trong danh sách sơ bộ 31 cầu thủ U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, HLV Philippe Troussier gọi 11 tiền vệ và 6 tiền đạo. Triệu tập nhiều cầu thủ tấn công, đây cũng là quyết định cho thấy nhà cầm quân 68 tuổi đang tìm kiếm giải pháp mới cho khâu ghi bàn của đội.

Trước Doha Cup 2023, HLV Troussier nói ông chưa ưng ý với màn thể hiện của các cầu thủ tấn công khi nhiều học trò thiếu khả năng tạo đột biến, xử lý bóng chưa nhuyễn, ra quyết định chưa tốt. Con số 0 bàn thắng sau 3 trận giao hữu tại Qatar, dẫu chỉ mang tính tham khảo bởi đối thủ của U.22 Việt Nam ở giải này nhìn chung mạnh hơn SEA Games, nhưng cũng cho thấy cách triển khai lối chơi của đội bóng do ông Troussier dẫn dắt đang bế tắc ở khâu cuối.

HLV Troussier lắp ghép hàng công cho U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier liên tục sửa lỗi cho học trò ở buổi tập chiều tối 18.4

NGỌC LINH

Hiệu suất tấn công suy giảm ở một số đội tuyển trẻ không phải vấn đề mới của U.22 Việt Nam. Tại SEA Games 30, U.22 Việt Nam từng vô địch với 24 bàn ghi được sau 7 trận (trung bình 3,42 bàn mỗi trận), trong đó có tới 7 bàn được ghi ở bán kết và chung kết. Nhưng đó là khi HLV Park Hang-seo có cặp tiền đạo đang khoác áo tuyển quốc gia, đã đấu nhiều giải trẻ như Tiến Linh, Đức Chinh, chưa kể phía sau còn Hoàng Đức, Quang Hải, hay Văn Hậu dù đá phòng ngự nhưng nhạy bén ở khâu ghi bàn.

Còn tại SEA Games 31, U.22 Việt Nam phải "lấy thủ bù công". Toàn đội vô địch với vỏn vẹn 8 bàn sau 6 trận (trung bình 1,33 bàn mỗi trận), chủ yếu lên ngôi nhờ hàng thủ vững chãi. Quyết định đá chặt chẽ, ưu tiên phòng ngự của ông Park có thể phần nào khiến hàng công ghi ít bàn hơn. Song, thực tế là các chân sút trẻ của U.22 non kinh nghiệm thi đấu, không đảm bảo hiệu suất ghi bàn đều đặn như lứa đàn anh.

Trong số các tiền đạo ông Troussier sở hữu, chỉ có Đình Duy và Vĩ Hào đã ra sân nhiều hơn 20 trận ở V-League. Quốc Việt, Văn Trường mới chỉ đang trải qua mùa giải V-League đầu tiên, Văn Tùng không cạnh tranh được ở CLB Hà Nội, còn Thanh Nhàn (PVF - Công an Nhân dân) đang chơi ở giải hạng nhất. Số lần được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam của 6 chân sút này cũng dừng lại ở 1, là trường hợp của Đình Duy được ông Park gọi lên "thử chân" hồi tháng 9-2022, sau đó cũng không được đá AFF Cup 2022.

HLV Troussier lắp ghép hàng công cho U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier yêu cầu động tác xử lý của học trò phải được thực hiện hoàn hảo

NGỌC LINH

Khoảng trống kinh nghiệm ở các tiền đạo mang đến cho ông Troussier nỗi lo lớn. Bởi không được thi đấu (hoặc thi đấu rất ít) đồng nghĩa khó nhạy bén trong khâu ghi bàn. Ngoài ra, việc các cầu thủ có ít thời gian thi đấu cùng nhau cũng khiến lối chơi chưa kết dính. Tại Doha Cup 2023, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Văn Trường được xếp đá cạnh nhau, nhưng thiếu những pha phối hợp, đập nhả, di chuyển ăn ý.

Trong các buổi tập, HLV Troussier luôn yêu cầu học trò phải ngẩng cao đầu quan sát. "Mở to mắt ra để nhìn xung quanh đi", nhà cầm quân người Pháp chỉ đạo cầu thủ.

Hầu hết các tiền vệ, tiền đạo U.22 Việt Nam mới có vài tuần thi đấu cùng nhau. Với lối chơi đòi hỏi tính kiểm soát cao độ, hướng tới luân chuyển bóng bằng những đường chuyền ngắn và trung bình (thay vì chơi bóng dài) đòi hỏi cầu thủ phải rất nhiều nhịp di chuyển hay thói quen xử lý của nhau. Lắp những mảnh ghép rời rạc thành một khối thống nhất là bài toán khó với HLV Troussier.

HLV Troussier lắp ghép hàng công cho U.22 Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Troussier cần tìm thêm giải pháp ghi bàn trong trường hợp tiền đạo không đáp ứng yêu cầu

NGỌC LINH

Ở Doha Cup 2023, ông sử dụng sơ đồ 3-4-3, nhưng chưa tìm được bộ ba lý tưởng. Với việc luôn yêu cầu học trò phải đa năng, chơi nhiều vị trí, rất có thể ban huấn luyện U.22 Việt Nam sẽ thử nghiệm thêm nhiều công thức "bộ ba" trong những ngày tới, sau đó mới chốt những gương mặt phù hợp.

Khi hàng tấn công đang là cơn đau đầu, HLV Troussier có thể tìm kiếm nguồn ghi bàn từ các vị trí khác như tiền vệ, hậu vệ biên, trung vệ, đồng thời đa dạng mảng miếng tấn công như tận dụng bóng bổng, tình huống cố định, thay vì tập trung vào bóng ngắn. 11 trong số 24 bàn thắng U.22 Việt Nam ghi được ở SEA Games 30 là bóng bổng hoặc tình huống cố định. Đến SEA Games 31, các pha bóng bổng cũng giúp đội ghi những bàn thắng “bằng vàng” ở bán kết và chung kết.

HLV Philippe Troussier và tham vọng vượt qua thành công của ông Park Hang-seo

Ở giải đấu với mật độ dồn dập như SEA Games, việc linh hoạt ứng biến với từng trận đấu đôi khi quan trọng hơn là đá một kiểu triết lý xuyên suốt. HLV Troussier cần tìm kiếm nhiều giải pháp ghi bàn, thay vì phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ nhất định. Đây là thử thách khó nhằn, nhưng để gây dựng niềm tin với bóng đá Việt Nam, ông Troussier cần giải quyết ổn thỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.