HLV Troussier sẽ sử dụng các cựu binh?

14/03/2024 09:50 GMT+7

Ở 2 trận đấu mang tính quyết định vận mệnh chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển VN, HLV Philippe Troussier sẽ thực sự mở rộng lòng để sử dụng các cựu binh giàu kinh nghiệm đang có phong độ tốt?

NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN RIÊNG

Trước thềm Asian Cup 2023, trong ngày đầu tập trung HLV Philippe Troussier đã trò chuyện khá cởi mở với Nguyễn Thành Chung của CLB Hà Nội. Khi kết quả kiểm tra của các bác sĩ xác định trung vệ này bị chấn thương cần phải nghỉ ngơi hồi phục, nhà cầm quân 68 tuổi đã động viên anh kèm lời hẹn gặp lại vào tháng 3. HLV Troussier đã chủ động giải thích việc Thành Chung vắng mặt ở các đợt tập trung trước do thấy phong độ của anh chưa đạt. Đồng thời, ông Troussier cho biết rất hài lòng với màn trình diễn chói sáng của Thành Chung trong màu áo CLB Hà Nội tại V-League và AFC Champions League, kèm khẳng định đó là hình ảnh ông chờ đợi ở trung vệ này.

HLV Troussier sẽ sử dụng các cựu binh?- Ảnh 1.

Nhiều khả năng HLV Philippe Troussier sẽ sử dụng đội hình giàu kinh nghiệm cho 2 trận quan trọng trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026

Độc Lập

Đó không phải lần đầu HLV Troussier tâm sự riêng cùng các cầu thủ. Văn Thanh từng suýt bị cho xuống tập cùng đội U.23 VN, nhưng sau cuộc trao đổi với nhà cầm quân 68 tuổi đã mở ra cơ hội để anh thi đấu liên tục trong màu áo đội tuyển VN. Thông điệp của HLV Troussier rất rõ ràng: ông chờ đợi các cầu thủ chủ động thích ứng với quy tắc và yêu cầu chuyên môn mới dưới triều đại của mình. Văn Thanh đã thích nghi nhanh và đáp lại là suất đá chính tại vòng loại World Cup 2026.

Thực tế, HLV Philippe Troussier không phải là người cứng nhắc. Điều này thể hiện qua việc ông vẫn trọng dụng một số cựu binh chủ động thích nghi tốt như Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tuấn Anh… Bản thân nhà cầm quân có biệt danh "phù thủy trắng" cũng đã có những buổi nói chuyện riêng với Hoàng Đức, Tấn Tài, Đức Chiến… Ông thậm chí bay sang tận Nhật Bản để gặp Công Phượng cho thấy rất sẵn sàng rộng lòng sử dụng họ một khi thấy phù hợp.

ĐỘI TUYỂN VN CẦN ĐẠT ĐIỂM CÂN BẰNG

Ở đợt tập trung này, đội tuyển VN mất Văn Hậu, Ngọc Hải, Tuấn Hải, Tuấn Anh… bị chấn thương, trong khi Việt Anh chưa chắc kịp hồi phục cho trận lượt đi tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno của Indonesia. Ngược lại, ông Troussier đã gọi một loạt cựu binh như Thành Chung, Tiến Dũng, Tấn Tài, Đức Chiến và cả Công Phượng. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng HLV Troussier sẽ làm tất cả để đánh bại đối thủ Indonesia. Ông Tùng nhận định: "Điều quan trọng là HLV Philippe Troussier phải tìm ra điểm cân bằng giữa cầu thủ cũ và những đồng đội trẻ hơn. Cá nhân tôi cho rằng sẽ chỉ có khoảng 2 - 3 cầu thủ trẻ được xếp đá chính trong 2 trận tới thôi, như Thái Sơn, Minh Trọng và cùng lắm là Đình Bắc - tùy theo phong độ của anh. Trường hợp của Tuấn Tài khó đấy, vì trước đối thủ Indonesia đang Âu hóa mạnh mẽ chúng ta cần phải tăng sức chịu đựng lên, dùng kinh nghiệm để đá với đối phương dày dạn bản lĩnh. Tôi nghĩ Thành Chung, Duy Mạnh, Thanh Bình sẽ được tin tưởng hơn trong cảnh Việt Anh chưa chắc ra sân được ngày 21.3".

Thực tế, HLV Troussier vẫn liên tục tìm kiếm nhân tố phù hợp, như Xuân Mạnh đang xếp trên Văn Thanh, Tấn Tài còn Tiến Anh đã tụt lại phía sau. Ở trận đấu trên "chảo lửa" Gelora Bung Karno, HLV Troussier sẽ cần đến bản lĩnh của những người từng nhiều lần đánh bại đối thủ Indonesia như Thành Chung, Tiến Linh, Hoàng Đức, Duy Mạnh… Bình luận viên Ngô Quang Tùng phân tích: "Tôi thiên về việc HLV Troussier sẽ có nhiều thay đổi vì trong cảnh không thua sẽ bảo đảm suất nhì bảng, vẫn còn 1 trận sân nhà, thì chơi bóng kiểu "được ăn cả, ngã về không" trên đất Indonesia là quá phiêu lưu. Kiểm soát bóng không có nghĩa dồn toàn lực tấn công liên tục, mà còn kìm giữ trận đấu "du dương" theo cách của mình. Khi đội tuyển VN cần đề cao sự chắc chắn, có thể Tuấn Tài phải chuyển sang chạy biên trái. Nhìn rộng ra, tôi cho rằng cơ hội của các cầu thủ không nằm ở mới hay cũ, trẻ hay già mà là tối ưu, phù hợp nhất để tạo ra sự cân bằng cho đội tuyển VN".

"Bài học ở Asian Cup 2023 cho thấy đội tuyển VN suy yếu hẳn khi vắng những thủ lĩnh Ngọc Hải, Hoàng Đức. Do vậy, việc những chiến binh dày dạn trận mạc như Hoàng Đức, Tiến Linh, Thành Chung… trở lại sẽ rất cần thiết", BLV Ngô Quang Tùng kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.