HLV Troussier tiết lộ tiêu chí chọn tuyển thủ Việt Nam, muốn giành HCV SEA Games 32

27/02/2023 11:02 GMT+7

Theo ông Philippe Troussier, phong độ cầu thủ là yếu tố quan trọng nhất để ông đưa ra quyết định có hay không dùng một cầu thủ nào.

"Triết lý làm việc của tôi là ưu tiên để tổ chức đội tuyển Việt Nam theo phương thức sử dụng cầu thủ có phong độ cao nhất. Đội tuyển quốc gia không phải là CLB, mà thu thập cầu thủ từ các CLB khác. Trợ lý của tôi chính là HLV các CLB. Cầu thủ sinh hoạt ở CLB, tôi phải nhận diện tài năng, sử dụng cầu thủ có phong độ, điểm rơi tốt nhất", HLV Troussier chia sẻ về triết lý lựa chọn cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam.

HLV Troussier nhấn mạnh, chiến thuật đội tuyển sẽ không cố định, mà phải linh hoạt, điều chỉnh tùy theo đối thủ. 

"Với tôi, mỗi trận đấu đều riêng biệt. Chúng ta đá với đội tuyển Brazil sẽ khác đá với đội tuyển Lào, lối chơi phải linh hoạt theo từng đối thủ. Đó là triết lý phổ thông với mọi đội bóng trên thế giới", HLV Troussier cho biết.

HLV Troussier tiết lộ tiêu chí chọn tuyển thủ Việt Nam, muốn giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Troussier bày tỏ khát vọng chiến thắng cùng bóng đá Việt Nam

MINH TÚ

Nói về áp lực khi kế nhiệm HLV đã mang lại nhiều thành công như ông Park Hang-seo, HLV Philippe Troussier nhấn mạnh: "HLV Park Hang-seo đã có thành tựu tuyệt vời ở Đông Nam Á và châu Á. Tôi ở đây, nhận nhiệm vụ làm thế nào để vượt qua giới hạn ông ấy đạt được và chuẩn bị cho thử thách ở cấp độ cao hơn. Dĩ nhiên, phải giữ vững vị thế đã giành được, nhưng xin nhấn mạnh lại, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần để đối diện với những thử thách, đội bóng chất lượng hơn nữa".

Trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier có quãng thời gian làm việc ở đội U.19 Việt Nam, giúp đội vượt qua vòng loại với 7 điểm sau 3 trận. Nhiều học trò của ông Troussier như Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng sau đó được triệu tập lên các đội U.22, U.23 Việt Nam và có bước phát triển tốt.

Thời còn làm việc tại Nhật Bản, HLV Troussier đã thành công cũng bằng con đường "xây nhà từ móng". Ông dẫn dắt đội U.20 Nhật Bản vào tới chung kết U.20 World Cup 1999, chỉ chịu thua trước U.20 Tây Ban Nha của Xavi Hernandez, Iker Casillas. 1 năm sau, ông đôn 6 cầu thủ U.20 Nhật Bản lên đội Olympic, rồi một lần nữa gây tiếng vang khi lọt vào tứ kết Olympic Sydney (năm 2000). ‏

Khi được hỏi về cảm nghĩ nếu đội tuyển Việt Nam đương đầu Nhật Bản, HLV Troussier chia sẻ: "Mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra. Tại World Cup 2022, có nhiều đội tuyển như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út đã có những chiến thắng bất ngờ. Các đội châu Á, châu Phi đều thắng hoặc ít nhất là có điểm ở World Cup 2022. Khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển đã hẹp lại. Chúng ta có thể thắng đội tuyển Nhật Bản, nhưng mục tiêu là gì? Đá 10 trận thì thắng 9 trận, hay chỉ thắng 1 trận đấu rồi dừng lại ở đó?

Thành công với U.19, U.23 và đội tuyển Nhật Bản là mốc son chói lọi nhất của tôi. Tôi hiểu là ở Nhật Bản, họ luôn dõi theo tôi. Tôi nghĩ với cương vị mới là HLV đội tuyển Việt Nam, khi gặp đội tuyển Nhật Bản, người hâm mộ Nhật Bản có thể sẽ lo lắng. Tuy nhiên, CĐV Nhật Bản luôn ủng hộ và dành cho tôi sự tích cực. Tôi đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ người hâm mộ Nhật Bản khi nhận nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam. Đó là động lực để tôi tiếp tục làm việc".

HLV Troussier tiết lộ tiêu chí chọn tuyển thủ Việt Nam, muốn giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Ông Troussier muốn giành HCV SEA Games 32

MINH TÚ

Nói về SEA Games 32, ông Troussier nhấn mạnh: "SEA Games là giải đấu nằm trong lộ trình hướng tới mục tiêu World Cup 2026. Tôi nắm quyền huấn luyện đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, nhưng tôi không coi đây là 2 đội riêng rẽ. Tôi muốn hướng tới cả đội tuyển U.20 Việt Nam nữa. Để hướng tới World Cup 2026, chúng ta cần đội tuyển Việt Nam với nòng cốt gồm các cầu thủ từ 22 - 27 tuổi. Từ nay đến năm 2026, tôi muốn làm thế nào để xây dựng đội hình với nòng cốt mạnh. Nhắc tới SEA Games, đó là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Tôi luôn muốn chiến thắng và truyền được động lực đó cho mọi cầu thủ ở mọi trận đấu, mọi giải đấu. Mục tiêu ở SEA Games của U.23 Việt Nam là huy chương vàng, nhưng nên hiểu rằng trong bóng đá chỉ có 1 đội vô địch, đồng nghĩa nhiều đội khác sẽ không thắng. Điều chúng ta cần quan tâm ngoài danh hiệu, đó là tinh thần cống hiến, lối chơi của các cầu thủ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.