HLV Tuchel: ‘Cầu thủ Chelsea quá chậm chạp, mệt mỏi và lười sút’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/09/2021 09:08 GMT+7

HLV Thomas Tuchel tỏ ra khá thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của các học trò trong thất bại 0-1 của Chelsea trên sân Juventus ở lượt trận thứ 2 bảng H Champions League diễn ra rạng sáng nay (30.9, giờ VN).

Nhà vô địch Chelsea nhỉnh hơn Juventus về thời gian kiểm soát bóng, nhưng đội chủ nhà đã có 3 điểm nhờ lối chơi phòng ngự phản công rất kỷ luật. Federico Chiesa là người lập công với bàn thắng ngay giây thứ 10 của hiệp 2 để giúp Juventus duy trì ngôi đầu bảng H với 2 trận toàn thắng, kế đến là Chelsea, Zenit (đều 3 điểm) và Malmo FF (0 điểm).
Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Chelsea sau trận thua Man City với tỷ số 0-1 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Và việc trắng tay tại Turin đã dấy lên những hoài nghi về lối chơi thực dụng của Tuchel khi bị các đối thủ bắt bài.

HLV Tuchel chắc chắn sẽ phải có giải pháp khi Chelsea có dấu hiệu sa sút

AFP

Tuy vậy, sau trận thua Juventus, HLV Tuchel nói với BT Sport: "Tôi nghĩ Chelsea đã thi đấu không đủ nhạy bén. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra nhịp điệu và cường độ cho mình vì quá bị động và chơi với đội hình hơi thấp. Chúng tôi đã thiếu những sự di chuyển. Toàn đội đã tập luyện quá tốt ngày hôm qua và không đủ tích cực hôm nay rảnh. Tôi không biết tại sao. Tôi cảm thấy chúng tôi hơi chậm chạp và mệt mỏi, tinh thần uể oải, và thiếu quyết đoán ở các tình huống quyết định”.
Chiến lược gia người Đức giải thích thêm: “Chúng tôi có một số vấn đề trong khâu dứt điểm. Nếu chúng tôi không sút, chúng sẽ không thể trúng mục tiêu. Nếu thi đấu với đội hình thấp như hôm nay, rất khó để có nhiều cú dứt điểm. Chúng tôi đã tìm thấy khoảng trống, nó không dễ dàng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một số cơ hội ngon ăn ở cuối trận đấu mà không quá khó để ghi bàn”.

Lukaku (trái) luôn gặp khó bị các hậu vệ bắt bài

AFP

Trong khi đó, HLV Massimiliano Allegri phần nào giảm được áp lực khi Juventus đang trình diễn 2 bộ mặt trái ngược ở Serie A và Champions League. “Bà đầm già thành Turin” đang gây thất vọng ở Serie A mùa này khi đứng thứ 10 sau 6 vòng đấu. Vì vậy, dễ hiểu vì sao HLV Allegri ví von trận thắng trước Chelsea rằng: "Các thủy thủ luôn tìm ra lối thoát cho một cơn bão. Đêm nay chúng tôi có một trận đấu hay trước nhà vô địch châu Âu. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể chơi tốt hơn nhưng đã gặp một chút khó khăn. Hai trận, 6 điểm, không để thủng lưới bàn nào, một bước nữa là đạt tiêu chuẩn, một bước tiến tốt".
Theo báo giới Anh, sau khi gây ấn tượng ở một số trận trước kể từ khi trở lại “The Blues” hồi đầu mùa, tiền đạo Romelu Lukaku được cho là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình để biến Chelsea trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, với màn trình diễn mờ nhạt và bỏ lỡ một số cơ hội, chân sút tuyển Bỉ bắt đầu bộc lộ những sự vụng về trong việc chớp thời cơ ghi bàn.

HLV Allegri tạm xua tan áp lực sau trận thắng Chelsea

AFP

Theo HLV Allegri, ông khá bất ngờ về sự hiệu quả từ hàng công của Chelsea giảm chất lượng. Trong trận đấu thứ 2 liên tiếp, đội bóng của Tuchel không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm trong nửa cuối trận dù chiếm tỷ lệ 73% thời gian cầm bóng trước Juventus. Thậm chí, theo thống kê, trong 2 trận thua Man City và Juventus, Chelsea chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích. Còn quá sớm để báo động nhưng ông Tuchel cần phải tìm ra giải pháp nếu không muốn “The Blues” tiếp tục trượt dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.