HLV tuyển Ả Rập Xê Út cảnh báo học trò sau 'chiến thắng điên rồ' trước Argentina

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/11/2022 21:45 GMT+7

HLV tuyển Ả Rập Xê Út, Herve Renard đã cảnh báo các cầu thủ của mình không nên ăn mừng quá lâu sau chiến thắng 2-1 trước Argentina , trong trận ra quân bảng C World Cup 2022 diễn ra tối 22.11.

Tuyển Ả Rập Xê Út đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi để thủng lưới sớm (Lionel Messi ghi trên chấm phạt đền), tạo ra một trong những cú sốc lớn tại World Cup nhờ bàn gỡ hòa của Saleh Al-Shehri và bàn thắng đẹp mắt của Salem Al-Dawsari tại sân Lusail.

HLV Herve Renard cùng tuyển Ả Rập Xê Út làm nên chiến thắng lịch sử trước Argentina

AFP

Phát biểu sau trận đấu, HLV Renard nói: “Mọi lời ca ngợi đều dành cho chúng tôi, nhưng đừng quên Argentina vẫn là một đội bóng tuyệt vời. Đây là bóng đá, đôi khi những điều hoàn toàn điên rồ có thể xảy ra”.

Để tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này lâu hơn, chiến lược gia người Pháp háo hức chờ đợi các trận đấu tiếp theo ở bảng C của Ả Rập Xê Út với Ba Lan và Mexico. "Chúng tôi có thể chỉ cần ăn mừng trong 20 phút và thế thôi, vẫn còn 2 trận đấu nữa. Khi bạn đến với World Cup, bạn cần phải tin vào chính mình, trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra", HLV Renard, người trước đây dẫn dắt Zambia và Bờ Biển Ngà đến vinh quang Cúp bóng đá châu Phi, nói thêm.

Niềm vui của các cầu thủ tuyển Ả Rập Xê Út sau khi đánh bại Argentina

AFP

Tuy nhiên, ông Renard cho biết ông không hoàn toàn hài lòng với đội của mình dù đánh bại “gã khổng lồ” bóng đá Nam Mỹ: "Về mặt chiến thuật, chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 1. Nếu chúng tôi để thủng lưới bàn thứ 2 vào thời điểm đó, trận đấu coi như đã kết thúc. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi bày tỏ sự không hài lòng vì quyết tâm của cầu thủ chưa đủ tốt. Khi đến với World Cup, bạn cần phải cống hiến hết mình”.

Bản tin World Cup (23.11): Messi lập kỷ lục ngày Argentina gặp ‘ác mộng’ | Cúp vàng xuất hiện ở Hà Nội

Nhà cầm quân 54 tuổi sau đó cho biết không có gì ngạc nhiên nếu Argentina coi thường đội bóng của ông: "Đôi khi đối thủ không có động lực tốt nhất, đó là điều bình thường, bởi điều đó cũng xảy ra với chúng tôi khi đối đầu với các đội yếu hơn. Một số người không hiểu nhưng bạn có thể tưởng tượng rằng khi Argentina thi đấu với Ả Rập Xê Út, động lực không giống như thi đấu với Brazil".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.