HLV tuyển Ả Rập Xê Út không muốn trận thắng Argentina trở nên vô nghĩa

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2022 09:40 GMT+7

HLV Herve Renard cho biết chiến thắng của tuyển Ả Rập Xê Út trước Argentina tại World Cup 2022 sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu họ không thể vượt qua vòng bảng.

Tuyển Ả Rập Xê Út đã có một trong những trận đấu để đời tại World Cup khi lội ngược dòng đánh bại Argentina 2-1 ở trận mở màn bảng C. Xếp vị trí thứ 51 thế giới, Ả Rập Xê Út là đội có thứ hạng thấp thứ 2 tại World Cup 2022, nhưng Green Falcons có thể đoạt vé vào vòng 1/8 nếu chiến thắng trước Ba Lan (diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11).

HLV Herve Renard không muốn chiến thắng trước Argentina trở nên vô nghĩa

AFP

Trước cơ hội lớn, HLV Renard nói: “Điều tốt duy nhất khi kết thúc chặng này là về đích ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai, vì vậy dù điều gì xảy ra, điều quan trọng nhất là đoạt vé vào vòng tiếp theo. Lúc này chúng tôi đang tập trung và không có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn là đội có thứ hạng thấp xét trên bảng xếp hạng FIFA và cả kinh nghiệm. Không có gì thay đổi trong suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi biết mình đến từ đâu và chúng tôi đang giữ sự khiêm tốn của mình".

Trước đó, một video về cuộc nói chuyện sôi nổi giữa hiệp 1 của Renard trong trận đấu với Argentina đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn video nhìn thấy ông Renard đi đi lại lại trong phòng thay đồ để mắng đội bóng của mình vì đã không gây thêm áp lực lên Lionel Messi. “Tôi cần thúc đẩy các cầu thủ của mình. Nếu tôi không thích điều gì thì tôi cần phải nói với họ", chiến lược gia người Pháp nói về hành động trong đoạn video.

Tuyển Ả Rập Xê Út nhắm đến tấm vé vào vòng 1/8

AFP

Ông nói thêm: "Khi bạn thi đấu với những cầu thủ hay nhất thế giới. Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria trong trận đầu tiên, các cầu thủ luôn có động lực. Ả Rập Xê Út đã lọt vào vòng 1/8 trong lần ra mắt World Cup 1994 nhưng đã không làm được điều này trong 4 lần tham dự gần nhất. Sau trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về cách vượt qua vòng bảng lần này. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa và vẫn chưa đạt được mục tiêu”, tiền đạo Saleh Al-Shehri, người đã ghi bàn gỡ hòa ở trận thắng Argentina, cho biết.

Chân sút này nói thêm: "Tôi nghĩ nếu ai đó đánh giá thấp bất kỳ ai khác thì đó là vấn đề đối với họ. Chúng tôi tự tin vào bản thân và tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được".

HLV Renard sau đó cho biết hậu vệ Yasser Al-Shahrani khó có thể thi đấu trở lại tại World Cup 2022 sau pha va chạm khủng khiếp với thủ môn Mohammed Al-Owais ở cuối trận gặp Argentina. Al-Shahrani đã trải qua một ca phẫu thuật sau khi được chuyển đến một bệnh viện ở Riyadh. HLV Renard tiết lộ rằng hậu vệ này cũng sẽ phải phẫu thuật khuôn mặt. "Anh ấy là một người rất quan trọng đối với chúng tôi và toàn đội đang rất nhớ anh ấy. Chúng tôi nghĩ về anh ấy và tôi sẽ chiến đấu vì anh ấy", HLV Renard chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.