HLV tuyển Anh yêu cầu học trò luyện đá phạt đền nhắm ngôi vương World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/03/2022 13:17 GMT+7

HLV Gareth Southgate đã nói với các ngôi sao tuyển Anh nên tập trung hơn vào việc thực hành đá phạt đền nhằm đặt mục tiêu vô địch World Cup 2022 .

Đội bóng của Southgate đã bị tuyển Ý đánh bại trên chấm phạt đền trong trận chung kết EURO 2020 diễn ra năm ngoái. Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều đá hỏng lượt của mình dẫn đến trận thua đầy luyến tiếc trên sân nhà Wembley.

HLV Gareth Southgate yêu cầu các học trò sớm tập đá phạt đền chuẩn bị cho World Cup 2022

AFP

HLV Southgate, người đã sút hỏng quả phạt đền quyết định trong trận thua Đức ở bán kết EURO 1996 (cũng trên sân nhà), tin rằng chìa khóa thành công của phạt đền là kỹ năng học được bằng cách luyện tập nhiều lần. Phát biểu trước trận giao hữu với Bờ Biển Ngà tại Wembley diễn ra lúc 1 giờ 45 sáng 30.3 (giờ Việt Nam), HLV tuyển Anh nói rõ rằng những kỹ năng sút phạt đền cũng có thể mang tính quyết định khi World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào tháng 11.

“Chúng tôi đã đi sâu vào các chi tiết khác nhau với những cầu thủ có thể cải thiện để trở thành nhà vô địch thế giới. Chúng tôi không có cơ hội để làm điều đó tốt hơn vào mùa thu vì chúng tôi đã vượt qua vòng loại, nên các đợt tập trung này là thời điểm tốt để bắt đầu điều đó. Sút phạt đền là một phần của trong kế hoạch cải thiện. Rõ ràng là những cầu thủ thực hiện quả phạt đền thường xuyên cho CLB thì chúng tôi chỉ có Harry Kane, James Ward-Prowse”, HLV Southgate nói với phóng viên.

Kane (trái) là người sút phạt đền tốt nhất tuyển Anh

AFP

Nhà cầm quân người Anh cho biết thêm: “Khi chúng tôi đấu với Ý, 5 cầu thủ đá lượt đầu họ đã thực hiện hơn 40 quả phạt đền trong các trận đấu trước đó. Kane cũng có thành tích tương tự và Rashford ở vị trí tiếp theo ở tuổi 20. Vì vậy, chúng tôi phải tập luyện ngay từ bây giờ cho đến khi tình huống đó xảy đến trong giai đoạn knock-out (World Cup 2022".

Sancho (trái) và Rashford thất vọng khi sút hỏng phạt đền ở chung kết EURO 2020

REUTERS

Tuyển Anh đã lọt vào bán kết World Cup 2018 và á quân EURO 2020, nhưng họ vẫn không có danh hiệu lớn nào kể từ World Cup 1966. HLV Southgate cho biết ông và ban huấn luyện đang phân tích mọi thứ có thể để theo đuổi vinh quang ở Qatar. “Chúng tôi đã liên tục nằm trong tốp 5 thế giới trong 3 hoặc 4 năm qua. Chúng tôi muốn tiến xa hơn. Chúng tôi phải đảm bảo rằng mình đang làm đúng mọi thứ và đủ đối phó với bất cứ điều gì", HLV Southgate nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.