Chủ nhà Qatar đáp trả những kêu gọi 'bêu xấu' việc đăng cai World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/03/2022 11:25 GMT+7

Chủ nhà World Cup 2022 Qatar đã đáp trả HLV Louis van Gaal sau khi ông này chỉ trích quyết định tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở quốc gia vùng Vịnh của FIFA.

Phía chủ nhà Qatar nói rằng HLV tuyển Hà Lan đã không hiểu được niềm đam mê bóng đá của thế giới Ả Rập. Hồi tuần này, ông Van Gaal thu hút sự chú ý dư luận khi cho biết việc World Cup được tổ chức ở Qatar là "nực cười" và chỉ trích FIFA vì cho rằng World Cup được tổ chức ở Qatar không phải để phát triển bóng đá: "Đó là về tiền bạc, lợi ích thương mại. Đó là động cơ chính của FIFA".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) đối mặt chỉ trích liên quan đến việc Qatar tổ chức World Cup 2022

AFP

Trong một lần tuyên bố hiếm hoi, Hassan al-Thawadi, Giám đốc điều hành của Ủy ban đứng đầu tổ chức World Cup của nước chủ nhà, đã chỉ trích dữ dội HLV Van Gaal và khẳng định Qatar không hối tiếc vì những nỗ lực của họ để tổ chức sự kiện này - dự kiến khai mạc vào ngày 21.11.

"Đối với một người đã có nhiều năm (với tư cách là HLV) và hiểu sức mạnh của bóng đá, thật nực cười khi ông ấy có thể đưa ra một tuyên bố nhạt nhẽo như vậy", ông Thawadi nói trong một cuộc phỏng vấn do Bein Sports TV phát hành. Ông này mỉa mai: "Tôi chắc chắn rằng ông ấy đã không dành nhiều thời gian để hiểu bóng đá có ý nghĩa như thế nào, không chỉ đối với Qatar mà còn đối với thế giới Ả Rập".

Ông Hassan al-Thawadi đáp trả những chỉ trích về chủ nhà Qatar

AFP

Ông Thawadi cho biết Qatar đã chứng tỏ tại giải FIFA Arab Cup vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, nơi có nhiều sân vận động chật cứng, và rằng nước này có thể tổ chức các sự kiện lớn.

Hàng ngàn nhà báo và quan chức sẽ có mặt tại đất nước vùng Vịnh vào ngày 1.4 để dự lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 và xem các sân vận động mà Qatar đã chi hàng tỉ USD để xây dựng phục vụ sự kiện.

Qatar cũng đã tổ chức các giải vô địch điền kinh thế giới, một cuộc đua xe Công thức 1 và các sự kiện thể thao hàng đầu khác. Hồ sơ nhân quyền của nước này đã bị nghi ngờ, nhưng Qatar cho rằng phần lớn những lời chỉ trích là không công bằng.

Chủ nhà Qatar đã chi hàng tỉ USD để xây dựng các sân mới tổ chức World Cup 2022

AFP

Thawadi nói: “Trong niềm đam mê của người dân thế giới Ả Rập, bóng đá rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Đã đến lúc thế giới Ả Rập và Trung Đông phải có chỗ đứng trong cộng đồng bóng đá toàn cầu và được công nhận như vậy". Ông Thawadi nhấn mạnh thêm rằng, sự cuồng nhiệt của người Ả Rập đối với bóng đá là "vô song" và điều này đã được Hà Lan và các quốc gia thể thao lớn khác công nhận. “Họ nhận ra khả năng và sự sẵn sàng của chúng tôi. Thông thường và đơn giản, thế giới Ả Rập xứng đáng có quyền được ở dưới ánh nắng mặt trời, ánh đèn sân khấu bóng đá thế giới. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đến được sân khấu này và tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào về điều đó”, Thawadi nói thêm. Người đứng đầu Ủy ban tổ chức World Cup 2022 của nước chủ nhà cho biết người hâm mộ Qatar sẽ "chào đón thế giới bên ngoài".

Chủ nhà Qatar cũng phải đối mặt với những câu hỏi về thành tích đối xử với người lao động nhập cư và quyền của người đồng tính. Đồng tính bị cấm ở Qatar và HLV tuyển Anh, Gareth Southgate cho biết trong tuần này sẽ rất "kinh khủng" nếu những người hâm mộ đồng tính không đến sự kiện vì họ cảm thấy bị đe dọa. Trước đó, người hâm mộ của các quốc gia như Na Uy, Đan Mạch... cũng kêu gọi tẩy chay VCK World Cup 2022 tổ chức ở Qatar vì những lý do trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.