World Cup 2022: Chủ nhà Qatar ‘ướp lạnh’ sân để tránh thành… lò nướng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/02/2022 19:31 GMT+7

Mùa đông sẽ đến sớm trên các sân bóng đá ở Qatar nóng như lò nướng khi chủ nhà sẽ thổi không khí lạnh bắt đầu từ tháng 9 để đảm bảo cỏ sân phát triển mạnh ở đất nước sa mạc nhằm chuẩn bị tổ chức World Cup 2022 .

Theo Reuters, việc “ướp lạnh” các sân bóng đá ở Qatar, nơi nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C vào mùa thu, là một phương cách mà các chuyên gia đã đưa ra trong 14 năm qua để cải thiện chất lượng cỏ và tăng số lượng sân. Hiện tại, một đội ngũ những người quản lý sân ưu tú đang duy trì 144 sân cỏ xanh tươi nhằm phục vụ World Cup 2022 - 8 sân vận động và 136 sân tập. Các sân được thổi luồng không khí lạnh qua các vòi phun trực tiếp trên sân, tạo ra những mảng xanh um tùm rải rác giữa màu xám xịt của sa mạc và bê tông của Qatar.

Chủ nhà World Cup 2022, Qatar ‘ướp lạnh’ các sân để tránh thành… lò nướng cỏ

afp

Haitham Al Shareef, một kỹ sư dân dụng người Sudan từng làm việc trên sân của Qatar cho biết: "Điều kiện thời tiết và khí hậu cùng với mức độ tiêu chí hiệu suất mà chúng tôi đặt ra cho mình khiến việc phát triển sản phẩm chúng tôi cần là vô cùng khó khăn. Nhưng chúng tôi đã thành công".

Kể từ năm 2007, việc chuẩn bị sân cỏ cho World Cup, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông, rất tốn kém. Al Shareef cho biết, Qatar vận chuyển 140 tấn hạt cỏ mỗi năm từ Mỹ trên máy bay được kiểm soát nhiệt độ, và các sân được tưới bằng nước biển khử muối, trong một quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng. Ông này nói thêm, mỗi sân cần 10.000 lít nước khử muối hàng ngày vào mùa đông và 50.000 lít vào mùa hè.

Chủ nhà Qatar phải dự trữ một lượng cỏ khổng lồ phục vụ World Cup 2022

reuters

Theo Reuters, VCK World Cup 2022 kéo dài 28 ngày bắt đầu vào tháng 11, có lẽ là thời điểm thách thức nhất trong năm đối với mặt cỏ bền, khi thời tiết ở Qatar chuyển từ mùa hè khắc nghiệt sang mùa đông ôn hòa. Một số giống cỏ chuyển sang trạng thái không hoạt động khi nhiệt độ tăng lên và cỏ lúa mạch vào mùa đông bén rễ, khiến cho sự phát triển đầy đủ giữa các trận đấu là một thách thức.

“Khi bạn bị hao mòn, bạn muốn cỏ tiếp tục phát triển để phục hồi. Nếu bạn gieo hạt cỏ sân quá sớm, nó sẽ nảy mầm, nhưng cỏ mùa đông sẽ không thực sự phát triển, nó sẽ chết vì quá ấm”, Al Shareef nói.

Chủ nhà Qatar cũng đã đối phó với nguy cơ bùng phát nấm và dịch bệnh ở cỏ bằng chế độ bảo dưỡng bao gồm các loại hóa học, máy cắt cỏ hút các mảnh vụn và hệ thống ngầm hút độ ẩm dư thừa, một nhà tư vấn sân của UEFA cho biết.

Sân 974, 1 trong 8 sân sẽ đăng cai tổ chức World Cup 2022 ở Qatar

afp

Qatar cũng cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp khẩn cấp. Một khu dự trữ cỏ rộng 425.000 mét vuông - bằng kích thước khoảng 40 sân bóng đá - đang phát triển tại một trang trại phía bắc Doha. Mohamed Al Atwaan, người từng làm quản lý dự án sân 974, cho biết cỏ dự trữ có thể được sử dụng, vận chuyển đến sân vận động và sẵn sàng để phục vụ việc thi đấu trong vòng 8 giờ. Các nhà tổ chức từ chối cho biết chương trình sân cỏ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của Qatar, quốc gia xuất khẩu khí đốt giàu có đã chi hàng tỉ USD cho cơ sở hạ tầng trong thập niên qua để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.