HLV tuyển Iceland và Panama lần lượt từ chức

18/07/2018 15:05 GMT+7

HLV tuyển Iceland và HLV tuyển Panama đã lần lượt tuyên bố từ chức hôm 17.7 sau khi trở về từ World Cup 2018.

HLV Heimir Hallgrimsson của tuyển Iceland cho biết trong một cuộc họp báo ở Reykjavik: “Nếu tiếp tục, tôi sẽ lặp đi lặp lại sự chuẩn bị, cùng một động lực nhưng tại một thời điểm nào đó, thói quen ấy có thể dẫn đến một sự mệt mỏi nhất định”. Nhà cầm quân 51 tuổi đưa ra quyết định giữa lúc Liên đoàn Bóng đá Iceland (IFA) hy vọng ông sẽ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. “Heimir (Hallgrimsson) là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi do công việc tuyệt vời của ông trong những năm gần đây”, Gudni Bergsson - Chủ tịch IFA, cho biết trong một tuyên bố và gửi lời cảm ơn Hallgrimsson.
Iceland không thể làm nên bất ngờ ở World Cup 2018 REUTERS
Hallgrimsson trở thành trợ lý huấn luyện viên năm 2011 dưới thời HLV Lars Lagerback. Ông đã chính thức trở thành HLV trưởng sau khi Iceland làm nên lịch sử vào đến tứ kết EURO 2016 tại Pháp. Sau đó, Hallgrimsson tạo nên trang sử mới khi đưa quốc gia nhỏ bé này góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018. Đó là lần đầu tiên Iceland tham dự vòng chung kết World Cup và cũng là quốc gia nhỏ bé nhất (chỉ có 330.000 dân) tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ở Nga, Iceland làm nên cú sốc đầu tiên khi cầm chân Argentina 1-1 ở lượt trận đầu bảng D. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hallgrimsson không thể đoạt vé vào vòng 16 đội sau khi để thua Nigeria và Croatia ở 2 lượt trận cuối. “Tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi trở thành một phần của tinh thần đồng đội của đội tuyển. Nhưng tôi có một đặc quyền để được ra đi” Hallgrimsson nói. IFA cho biết họ đang xem xét một danh sách các ứng cử viên trong nước lẫn nước ngoài để thay thế Hallgrimsson. Iceland phải đối mặt Thụy Sĩ vào ngày 8.9 tại khuôn khổ giải UEFA Nations League, giải đấu mới được xem như giải ngoại hạng của các tuyển quốc gia châu Âu.
HLV Hernan Dario Gomez (phải) chia tay tuyển Panama và để lại một kỳ tích cho đội bóng Trung Mỹ REUTERS
Cùng ngày, HLV Hernan Dario Gomez của tuyển Panama cũng đưa ra quyết định từ chức sau khi đưa đội bóng này lần đầu tiên dự vòng chung kết World Cup. Nhà cầm quân 62 tuổi người Colombia từng dẫn dắt tuyển Ecuador từ năm 1999 đến năm 2004 và đưa đội bóng này dự World Cup 2002, trước khi nắm quyền đội bóng quê hương 4 năm. Ông Gomez được bổ nhiệm vào ghế HLV tuyển Panama vào năm 2014 và tạo nên dấu mốc lịch sử khi đưa đội bóng Trung Mỹ lần đầu tiên tham dự vòng chung kết một kỳ World Cup. Tuy nhiên, ở Nga, Panama đã gặp khó khăn do lực lượng quá yếu nên thua cả 3 trận vòng bảng trước Bỉ, Anh và Tunisia, để thủng lưới 11 bàn, chỉ ghi được 2 bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.