HLV tuyển Malaysia cải tổ hàng công trong trận quyết đấu Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/12/2021 06:21 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông sẽ thực hiện một cuộc cải tổ hàng công ở tuyển Malaysia trong trận đại chiến với Indonesia ở lượt trận cuối bảng B diễn ra ngày 19.12 trên Sân vận động Quốc gia Singapore .

Sau thất bại 0-3 trước Việt Nam, tuyển Malaysia buộc phải thắng kình địch Indonesia mới đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2020. Hiện tuyển Indonesia đứng đầu bảng B khi có cùng 7 điểm như Việt Nam (đội gặp Campuchia ở lượt cuối cùng ngày) và chỉ cần 1 trận hoà với Malaysia (6 điểm) là họ đoạt vé vào bán kết.

Trong cuộc họp báo trực tuyến trước trận, HLV Cheng Hoe nói rằng ban huấn luyện Malaysia đang phân tích để chọn ra nhân sự tốt nhất trên hàng công, trong đó có thể thay tài năng trẻ Luqman Hakim Shamsudin, người trước đó đá chính trong trận gặp Lào và Việt Nam.

Tiền đạo Guilherme De Paula (số 25) sẽ trở lại đội hình xuất phát của tuyển Malaysia

fam

Động thái của chiến lược gia 53 tuổi này đã mở ra khả năng tiền đạo Guilherme De Paula sẽ trở lại đội hình xuất phát của tuyển Malaysia để đối mặt với Indonesia, bất chấp cầu thủ người Brazil nhập tịch đang bị CĐV chỉ trích dữ dội vì phong độ quá tệ. Chân sút 35 tuổi này còn được cho là nguyên nhân gây lục đục nội bộ tuyển Malaysia ở AFF Cup lần này.

"Chúng tôi có 24 giờ để quyết định lựa chọn đội hình tốt nhất khi đối đầu với Indonesia. Chúng tôi biết họ đã chơi rất tốt trước Việt Nam và hàng thủ của Indonesia chơi khá kỷ luật. Tất nhiên chúng tôi đưa ra phân tích để có quyết định tốt nhất và chọn cầu thủ tốt nhất có thể thay thế Luqman. Tuy nhiên, tôi tin rằng Luqman vẫn là một phần quan trọng của đội", HLV Cheng Hoe nói trong cuộc họp báo.

Sao trẻ Akhyar Rashid trở lại tuyển Malasyia khi vừa hết cách ly do nhiễm Covid-19

fam

Ngoài De Paula, ông Cheng Hoe còn có một tiền đạo khác là Shahrel Fikri Fauzi để giao nhiệm vụ ghi bàn trong trận “đại chiến” với tuyển Indonesia. Sự sắc bén trong khâu dứt điểm của “bộ máy” tấn công là điều rất cần của “Những chú hổ Malaysia” khi đối đầu với Indonesia bởi thầy trò HLV Cheng Hoe buộc phải thắng mới có thể tiến vào bán kết.

Ngoài ra, HLV Cheng Hoe cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi 2 cầu thủ quan trọng là Akhyar Rashid (vừa hết cách ly do nhiễm Covid-19) và trung vệ Junior Eldstal dính chấn thương trước đó đã trở lại đội tuyển. "Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho toàn đội phát huy sức mạnh vì mọi người đều có thể ra sân trừ Aidil và Shahrul Saad (dính chấn thương ở trận thua Việt Nam). Nhưng với đội hình gần như hoàn chỉnh này, tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều tự tin hơn để đối mặt với trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết”, HLV Cheng Hoe nhấn mạnh.

Chiếc ghế HLV của ông Cheng Hoe sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trận Indonesia

fam

Theo tờ Arena Metro, nhà cầm quân 53 tuổi này đang có ý định chơi tấn công phủ đầu để có bàn thắng sớm trước Indonesia. Đây được xem là điều rất cần thiết cho tuyển Malaysia nếu muốn thắng bởi đội bóng của HLV Shin Tae-yong đang lên tinh thần sau trận đấu cầm chân nhà vô địch Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.