HLV tuyển Malaysia gửi thông điệp đến tiền đạo 'con cưng' trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/12/2022 15:27 GMT+7

HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia đã gửi thông điệp khích lệ tiền đạo đang có phong độ cao, Faisal Halim trước trận gặp Việt Nam tại sân Mỹ Đình ở bảng B thuộc AFF Cup 2022 diễn ra ngày 27.12.

Faisal Halim là cầu thủ đang có màn trình diễn xuất sắc nhất trong đội hình tuyển Malaysia sau khi lập cú đúp trong trận thắng đậm Lào 5-0 hôm 24.12. Tiền đạo có biệt danh “Mickey” này đã ghi được 6 bàn trong 4 trận gần nhất cho tuyển Malaysia, trong đó có pha lập công quan trọng giúp đội bóng của HLV Kim Pan-gon thắng sát nút chủ nhà Myanmar 1-0 ở trận ra quân bảng B. Trước đó, Faisal cũng đóng góp 3 bàn ở 2 trận giao hữu thắng Campuchia (4-0) và Maldives (3-0) trước thềm AFF Cup 2022.

Vì vậy, để động viên chân sút 24 tuổi này, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa gửi thông điệp động viên đến Faisal Halim, đồng thời muốn anh trở thành “Vua phá lưới” tại AFF Cup 2022.

Faisal Halim là cầu thủ đang có màn trình diễn xuất sắc nhất trong đội hình tuyển Malaysia

FAM

Trả lời báo giới Malaysia, Faisal Halim thừa nhận danh hiệu “Vua phá lưới” không phải ưu tiên của anh. "Tôi đã chấp nhận thử thách do HLV Kim Pan-gon đưa ra. HLV đã gửi cho tôi một thông điệp và tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của ông rằng ông ấy thực sự muốn tôi trở thành "Vua phá lưới". Nhưng đây không phải là vấn đề chính vì mục tiêu mà tôi đang hướng tới là muốn đưa đội lên một tầm cao mới”, Faisal Halim cho biết.

Tiền đạo của CLB Selangor FC nói thêm: “Ai ghi bàn không quan trọng miễn là chúng tôi giành chiến thắng và vào chung kết. Tất cả những bàn thắng tôi ghi được là một điều may mắn chứ không phải vì tôi xuất sắc. Xin cảm ơn các đồng đội vì họ đã giúp tôi có được như hôm nay".

Tiền đạo người Anh Lee Tuck (phải) chơi khá ăn ý với Faisal

FAM

Ở AFF Cup 2020, các “Vua phá lưới” đã ghi 4 bàn là Safawi Rasid, Bienvenido Maranon (Philippines), Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda (Thái Lan). Nhưng tại giải này, Faisal đã ghi 3 bàn chỉ sau 2 trận, bằng với tiền vệ tuyển Philippines, Kenshiro Daniels.

Theo tờ BH Online, khi được hỏi về màn trình diễn của Faisal, HLV Kim Pan-gon khẳng định rằng chân sút này là một cầu thủ giỏi nhưng ông không muốn đề cập cụ thể đến từng cá nhân khi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự tập trung và tinh thần tập thể của toàn đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.