Tuyển Việt Nam cảnh giác sát thủ ‘bé hạt tiêu’ của Malaysia

25/12/2022 13:39 GMT+7

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đối đầu với tuyển Malaysia đang lột xác mạnh mẽ dưới trướng HLV Kim Pan-gon, rất đáng gờm với những cái tên mới như sát thủ 'bé hạt tiêu' Faisal Halim.

Faisal Halim ghi bàn duy nhất giúp tuyển Malaysia thắng Myanmar 1-0

AFP

AFF Cup 2022 đã trải qua 2 lượt đấu đầu tiên, chứng kiến tuyển Malaysia gây ấn tượng mạnh với 2 chiến thắng trước Myanmar và Lào, ghi tổng cộng 6 bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào, xứng đáng là đối thủ mạnh nhất của tuyển Việt Nam trong bảng B.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 19 giờ 30 ngày 27.12 tới tại Mỹ Đình sẽ mang tính chất hết sức quan trọng, quyết định không nhỏ cho cuộc đua đoạt ngôi đầu bảng B.

Trong đó, HLV Park Hang-seo sẽ phải đặc biệt chú ý đến một loạt cái tên mới nổi lên dưới thời HLV Kim Pan-gon. Giữa dàn sao nhập tịch như Ezequiel Aguero, Bin Rasid, Bin Abdul Halim, Safawi Rasid... đang xuất hiện cái tên rất mới mẻ Faisal Halim.

Điểm đặc biệt nhất của Faisal Halim là thể hình nhỏ bé, nói là “bé hạt tiêu” với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m60, lọt thỏm giữa những đồng đội to cao lực lưỡng đầy sức mạnh ở tuyển Malaysia.

Nhỏ con nhưng Faisal Halim có khả năng quấy phá rất tốt

AFP

Nhưng chân sút sinh năm 1998 lại đang là người dẫn đầu danh sách dội bom, không chỉ của tuyển Malaysia mà cả AFF Cup 2022 với tổng cộng 3 lần làm tung lưới đối thủ.

“Nhỏ nhưng có võ”, Faisal Halim đã bù đắp chiều cao thiếu hụt của mình bằng cách di chuyển không bóng rất thông minh và khá tinh quái, thể hiện qua bàn thắng vào lưới tuyển Lào ở phút 65.

Đó là tình huống Faisal Halim đã lặng lẽ lẻn ra sau lưng cặp trung vệ tuyển Lào, đón đường tạt từ biên phải vào và lắc đầu đánh bại thủ môn tuyển Lào ở thế đối mặt.

Chỉ sau đó vài phút, lần này Faisal Halim tiếp tục là người xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và đánh đầu cận thành sau đường tạt từ biên trái của Hakim Hassan, nâng tỷ số lên 3-0.

Ngoại binh nhập tịch Lee Tuck chưa có bàn nào

AFP

Trước đó, trong trận ra quân trên sân nhà Myanmar, chính Faisal Halim là người ghi bàn duy nhất, đem về 3 điểm khó nhọc nhưng cực kỳ quan trọng cho tuyển Malaysia cũng xuất phát từ cách chạy chỗ không bóng tốt, và đánh bại thủ môn ở thế đối mặt.

Tốc độ đoạn ngắn và khả năng bẻ vặn sườn đối thủ tốt nhờ trọng tâm thấp giúp Faisal Halim thực sự là một mũi công cơ động đáng gờm của tuyển Malaysia.

Cùng với đội trưởng Safawi Rasid ở biên phải, Faisal Halim ở biên trái sẽ là những mũi khoan rất lợi hại của tuyển Malaysia, hứa hẹn sẽ tạo ra đối trọng đáng gờm cho Tấn Tài và Văn Hậu ở 2 hành lang biên tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.