HLV tuyển Malaysia tiết lộ lý do chọn đối thủ làm nóng cho AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/11/2022 09:51 GMT+7

HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon vừa tiết lộ lý do tại sao ông chọn Campuchia và Maldives làm đối thủ làm nóng trước thềm AFF Cup 2022.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Campuchia vào ngày 9.12 tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil và Maldives 5 ngày sau ở sân Kuala Lumpur, Cheras. Nhiều người có thể cho rằng các đối thủ làm nóng không phải là lựa chọn đúng đắn của nhà cầm quân Hàn Quốc bởi cả hai đều được xếp hạng thấp hơn tuyển Malaysia. Campuchia hiện đứng thứ 177 thế giới trong khi Maldives đứng thứ 154.

HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon vừa tiết lộ lý do tại sao ông chọn Campuchia và Maldives

FAM

Tuy nhiên, trước những nhận xét không hài lòng của người hâm mộ Malaysia, HLV Kim Pan-gon cho rằng ông có lý do riêng để chọn cách đối đầu với 2 đối thủ nói trên. "Sau khi thảo luận với một số đội khác và đánh giá nội bộ từ nhiều khía cạnh khác nhau, quyết định cuối cùng đã được đưa ra để chấp nhận lời mời từ các đội tuyển Campuchia và Maldives cho 2 trận giao hữu quốc tế sắp tới", chiến lược gia người Hàn Quốc giải thích.

Ông Kim Pan-gon cho biết thêm: “Mặc dù 2 đối thủ có thứ hạng thế giới thấp hơn so với đội Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia), nhưng sự lựa chọn này dựa trên thứ tự hành trình của cả đội trong suốt AFF Cup 2022. Campuchia là một trong những đội ở bảng A (AFF Cup 2022), nơi mà việc chọn đội này làm đối thủ trong trận đấu khởi động được xem là phù hợp trong nỗ lực của chúng tôi để xác định những điều cần cải thiện sau khi cả đội trở lại tập trung. Chúng tôi đã chơi các trận đấu với Thái Lan và Philippines trong năm nay và tin rằng Campuchia sẽ là một đối thủ tốt cho sự chuẩn bị của chúng tôi lần này".

Tuyển Malaysia (áo vàng) đã có những thành công nhất định dưới thời HLV Kim Pan-gon

FAM

Trong khi đó, giải thích về việc chọn tuyển Maldives, HLV của tuyển Malaysia nói: "Gặp lại Maldives, một đối thủ dù không đến từ Đông Nam Á nhưng lại là nhà vô địch 2 lần vô địch Cúp Liên đoàn bóng đá Nam Á (SAFF) vào các năm 2008 và 2018, ngoài ra còn có lối chơi khá giống với các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, Maldives đã thắng cả hai trận đấu trong đợt thi đấu giao hữu quốc tế vào tháng 9 và là một trong những đội mới nhất từng đối đầu với Lào, một đội mà chúng tôi sẽ đối đầu tại giải đấu. Chắc chắn rằng 2 trận khởi động này được xem là phù hợp với sự chuẩn bị của đội Harimau Malaya, đặc biệt là trước 2 trận mở màn AFF Cup 2022 gặp Myanmar và Lào, trước khi đối đầu Việt Nam và Singapore".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.