HLV tuyển Thái Lan từng trầy trật thế nào khi hành nghề tại Việt Nam

Là một vị HLV được đánh giá cao về năng lực , tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn làm việc ở môi trường bóng đá Việt Nam , đương kim HLV trưởng của tuyển Thái Lan M a no Polking lại ‘mất ghế’ tại CLB TP.HCM một cách bẽ bàng. Ông chẳng để lại một dấu ấn đáng kể nào trong 9 tháng thử sức tại V-League.

Thích nghi chậm ở bóng đá Việt Nam

Việc có một bản lý lịch “khủng” đã giúp HLV người Đức gốc Brazil này nhận được rất nhiều sự tôn trọng cũng như hy vọng từ người hâm mộ của CLB TP.HCM. Ngay những ngày đầu vừa nhậm chức, HLV Polking tuyên bố: “Tôi nhận lời dẫn dắt đội vì tin CLB TP.HCM có đủ tiềm năng để giành chức vô địch V.League. Đó không phải là một lời nói xã giao, nó xuất phát quyết tâm có thật.

Trước khi sang Việt Nam, ông Polking đã có hơn 10 năm gắn bó với bóng đá Thái Lan ở những vai trò khác nhau như trợ lý đội tuyển quốc gia và sau đó là HLV trưởng các đội bóng tại Thai League. Việc gắn bó với một nền bóng đá lâu dài như vậy nó giúp vị HLV này biết rõ con người, lối chơi và cách vận hành của các đội bóng nơi đây. Tại CLB Bangkok United, ông đã xây dựng nên một đội bóng với nguồn năng lượng dồi giàu và được truyền thông Thái Lan nhiều lần thán phục, ca ngợi và đánh giá Bangkok có thứ bóng đá tấn công ở cường độ cao hiếm thấy.

Gương mặt thất thần của Polking trong một trận đấu tại V-League

CLB TP.HCM

Tuy nhiên, Polking không thể khẳng định mình khi đến Việt Nam. Màn trình diễn kém thuyết phục của TP.HCM tại V.League 2021 đã khiến những tuyên bố của ông trở nên vô nghĩa.

Vốn đã quen với lối đá tấn công phóng khoáng, đẹp mắt nên vừa bắt tay vào công việc huấn luyện tại TP.HCM, Polking đã ngay lập tức áp dụng triết lý yêu thích của mình. Pape Diakite - nhân tố từng được xem như không thể thay thế trong đội hình TP.HCM mùa trước bị gạt bỏ dù ở hai trận mở màn trước khi Polking xuất hiện anh chơi rất hay. Việc dùng quá nhiều cầu thủ ngoại trên hàng công, hy sinh đi những nền tảng phòng ngự vững chắc ở phần sân nhà đã trực tiếp đẩy TP.HCM vào thế khó. Sau 12 trận tại sân chơi quốc nội, đội bóng của HLV Polking đã tuột dốc một cách thảm hại. Việc chỉ có vỏn vẹn 14 điểm, ghi được 14 bàn và để thủng lưới đến 17 bàn, đứng hạng 11/14 là điều khó chấp nhận với ban lãnh đạo CLB TP.HCM. Điều đáng nói hơn là gần một nửa trong số 17 bàn thua đến từ các pha bóng bổng, vốn là điểm mạnh nơi hàng phòng ngự TP.HCM. Rõ ràng, việc áp dụng một lối chơi tấn công dồn ép nhưng thiếu hiệu quả là nguyên nhân cực lớn dẫn đến việc ‘mất ghế’ của Mano Polking.

Chưa đủ thời gian để tạo nền tảng vững vàng

Đến với đội bóng được xem như là trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, tuy nhiên, một thực tế chúng ta phải thừa nhận rằng ở mùa giải 2021 tại Việt Nam, HLV người Đức gốc Brazil thiếu đi chiều sâu đội hình, hay chính xác hơn là trong trong tay ông thiếu đi một nguồn “nội lực” thâm hậu. Khi những ngoại binh trên hàng công như Barros, Paulo, Patrick và phần nào đó là Lee Nguyễn thi đấu kém ăn ý thì Polking vô vùng loay hoay, chẳng biết xoay sở ra sao.

Hơn thế, như đã nói việc loại bỏ Pape Diakite ở mặt trận phòng ngự để thay vào bằng những ngoại binh mang thiên hướng tấn công khiến TP.HCM chịu cảnh đội hình vốn đã mất cân bằng lại càng thêm chênh vênh.

Trái với các đội bóng mà vị HLV này từng dẫn dắt tại Thai League, nơi có một hệ thống đào tạo trẻ bài bản, sẵn sàng đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 khi cần thiết thì ở CLB TP.HCM lại hoàn toàn khác. Chính sách “đi tắt, đón đầu” săn ngôi sao được ban lãnh đạo của đội bóng áp dụng từ khi lên chơi V.League từ mùa 2017. Trước khi V.League 2021 khởi tranh, đội mang về cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn cùng nhiều ngoại binh đình đám có giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng với tham vọng đội bóng phải thành công ngay lập tức. Nhiều ngôi sao là một chuyện, gắn kết các ngôi sao một cách hiệu quả lại là chuyện khác. Những cầu thủ tấn công nhận lương cao vài tỷ đồng/mùa thực chất chỉ phục vụ chính sách ngắn hạn ở CLB.

Polking có quá ít thời gian để hiểu V-League, để xây dựng nhiều phương án nhân sự kể cả định hình tuyến cầu thủ trẻ cho CLB TP.HCM.

Khi ông đến với TP.HCM, dường như mọi việc từ đội ngũ cầu thủ, cấu trúc và cả những thành viên đội bóng đều được chiêu mộ, hoạch định sẵn. Trớ trêu thay, việc thay đổi một phần guồng máy cũ như đã nói, đó là loại bỏ hậu vệ Diakite để tập trung ngoại binh cho hàng công lại là sai lầm thảm hại. Vì vậy, việc Polking thất bại ở môi trường bóng đá Việt Nam là điều dễ hiểu mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.