HLV tuyển U.23 Malaysia không hoảng sợ trước viễn cảnh thất bại ở SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/05/2022 11:20 GMT+7

HLV Brad Maloney trấn an dư luận rằng thất bại 1-2 của U.23 Malaysia trước đối thủ dưới cơ U.23 Timor Leste trong trận giao hữu tại sân UiTM Shah Alam hôm 29.4 không phản ánh đúng thực lực của đội tuyển.

Sau 2 thất bại trước U.23 Lào và bị loại ở vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á 2022, HLV Maloney đã tỏ ra khá điềm tĩnh khi U.23 Malaysia tiếp tục thua đối thủ dưới cơ U.23 Timor Leste khi SEA Games 31 đã gần kề. Theo báo giới địa phương, chiến lược gia người Úc không hề hoảng sợ với kết quả của trận thua U.23 Timor Leste khi cho rằng nó vốn được xem là đợt cử dợt để giúp các cầu thủ U.23 Malaysia hiểu nhau hơn nhằm có sự ăn ý trong lối chơi.

HLV Maloney của tuyển U.23 Malaysia (giữa) đã phải trấn an dư luận sau khi đội liên tục thua

FAM

“Trên lý thuyết, kết quả thực sự đáng thất vọng, nhưng tôi không xem đó là phản ánh thực sự điểm mạnh của chúng tôi vì đội đang trong quá trình hình thành. U.23 Timor Leste là một đội bóng tốt và đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trong những năm qua, trong đó các cầu thủ của họ có thời gian chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm khi còn nhiều cầu thủ chưa tập trung. Vì vậy, tôi trao cơ hội cho các cầu thủ hiện tại thể hiện khả năng của họ, chỉ để tìm kiếm sự tương thích giữa các cầu thủ. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn khi tranh tài ở SEA Games 31", HLV Maloney nói.

Trong trận giao hữu với U.23 Timor Leste, tuyển U.23 Malaysia đã bị dẫn trước sau bàn thắng của Elias Joao Da Costa ở phút 51 trước khi Faiz Amer Runnizar gỡ hòa 15 phút sau đó. Bước sang phút 77, hàng thủ tuyển U.23 Malaysia lại mắc sai sót khi để Jhon Frith Ornai ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

U.23 Malaysia (áo vàng) vẫn chưa có màn trình diễn tốt nhất trước thềm SEA Games 31

FAM

Theo lịch, đội bóng của HLV Maloney sẽ đối đầu với U.23 Philippines, đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi họ lên đường sang Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31, nơi mà họ nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Singapore và Campuchia. Tất cả các trận đấu bảng này dự kiến ​​diễn ra tại sân Thiên Trường, Nam Định. Theo thông tin mới nhất, tuyển U.23 Malaysia đã có 29/31 cầu thủ tập luyện sau khi một số cầu thủ hội quân hôm 30.4.

Sau khi kết thúc SEA Games 31, tuyển U.23 Malaysia sẽ bay sang Uzbekistan để tham dự VCK U.23 châu Á bắt đầu từ ngày 1 - 19.6, nơi mà đội bóng của HLV Maloney nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.