HLV tuyển U.23 Malaysia phát hiện nhân tố mới sau trận thắng Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/05/2022 13:55 GMT+7

Không chỉ chiến thắng kịch tính trước U.23 Thái Lan, sự nhanh nhẹn và khéo léo của cầu thủ trẻ Syafik Ismail của tuyển U.23 Malaysia đang thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và các đối thủ.

Cầu thủ trẻ này được HLV Brad Maloney tung vào sân thay người trong hiệp 2 và lập tức tạo ra tác động tích cực giúp U.23 Malaysia ngược dòng đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 hôm 7.5.

Syafik Ismail (số 11) có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo của tuyển U.23 Malaysia

BH

Sự lắt léo và tốc độ từ cánh phải của tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo CLB Terengganu II khiến hàng thủ U.23 Thái Lan nhiều lần rối loạn và nỗ lực trong lần ra mắt tuyển quốc gia của cầu thủ này đã được đền đáp xứng đáng khi anh trở thành nhân vật chủ chốt trong hành trình ghi bàn thắng ấn định chiến thắng của U.23 Malaysia.

Mặc dù không phải là người ghi bàn thắng, nhưng Syafik Ismail đều in dấu giày trong bàn thắng gỡ hoà 1-1 của Bin Ahmad ở phút 61. Sau đó, đường chuyền của Syafik Ismail từ cánh phải đã được Hadi Fayyadh Abdul Razak tận dụng thành công để ghi bàn ấn định chiến thắng cho U.23 Malaysia ở phút 90+4.

Tuyển U.23 Malaysia có cuộc ngược dòng trước Thái Lan

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Màn trình diễn đáng khích lệ của cầu thủ này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi trên tài khoản Facebook chính thức của tờ Berita Harian Online. Trong số đó có cầu thủ kỳ cựu Norazlan Razali, người đã để lại bình luận rằng: “Đó là một chàng trai xuất sắc, mang áo số 11… Ghi công cho anh ấy vì những nỗ lực và các đường chuyền dẫn đến bàn thắng”.

Tuyển U.23 Malaysia có màn ra quân suôn sẻ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Quan điểm của Norazlan Razali cũng nhận được đồng tình bởi nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia khi cho rằng sự có mặt của Syafik Ismail đã khiến hàng thủ của Thái Lan rối ren và phần nào phản ánh chất lượng của các cầu thủ quốc gia.

Theo lịch, tuyển U.23 Malaysia sẽ đối đầu với Lào vào ngày 11.5, kế tiếp Singapore (14.5) và khép lại vòng bảng với trận đụng độ Campuchia (16.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.