HLV tuyển U.23 Thái Lan chạy 10 vòng sân sau trận thắng Lào

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/10/2021 10:50 GMT+7

HLV tuyển U.23 Thái Lan, Worrawoot Srimaka đã chạy quanh sân MFF, Ulaanbaatar (Mông Cổ) sau trận thắng 3-0 trước U.23 Lào ở bảng J vòng loại Giải U.23 châu Á hôm 28.10.

Tuyển U.23 Thái Lan đã tạm xua tan những hoài nghi khi đánh bại U.23 Lào nhờ các pha lập công của Thanawat, Jakkit và Korawich. Đây là trận thắng rất cần thiết giúp “Voi chiến” trẻ duy trì hy vọng tranh ngôi đầu bảng J vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 sau khi hòa 1-1 trước chủ nhà U.23 Mông Cổ ở lượt đầu.

HLV Worrawoot Srimaka của tuyển U.23 Thái Lan đã chạy 10 vòng sân sau khi thắng U.23 Lào

fat

Theo trang mạng xã hội chính thức của các tuyển quốc gia Thái Lan (Changsuek), HLV Worrawoot Srimaka từng hứa rằng ông sẽ chạy quanh sân 10 vòng nếu các học trò có được chiến thắng trước Mông Cổ. Vì vậy, dù hoà đội chủ nhà, cựu danh thủ Worrawoot Srimaka vẫn thực hiện lời hứa của mình khi tuyển U.23 Thái Lan có trận thắng đầu tiên.

Tờ SMM Sport cho biết, HLV Worrawoot Srimaka trước đó đã chạy quanh sân MFF 5 vòng và ngày 28.10 chạy thêm 5 vòng.

Tuyển U.23 Thái Lan (áo vàng) sẽ quyết đấu với U.23 Malaysia để tranh ngôi đầu bảng J

FAT

Hiện tại, tuyển U.23 Thái Lan đứng thứ 2 bảng J với 4 điểm. Trong khi tuyển U.23 Malaysia đang đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

Khả năng nào khiến U.23 Việt Nam bị Myanmar lấn lướt trên bảng xếp hạng??

Ở trận đấu cùng ngày với U.23 Thái Lan, đội bóng của HLV Brad Maloney đã vượt qua U.23 Mông Cổ 1-0 nhờ bàn thắng của Azfar Fikri Azhar. Trận thắng này giúp tuyển U.23 Malaysia có lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng J khi chỉ cần hoà U.23 Thái Lan ở lượt cuối vào ngày 31.10. Theo quy định, các đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp dự VCK Giải U.23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.