HLV U.23 Myanmar: 'U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia xứng đáng đá chung kết'

15/05/2022 19:03 GMT+7

U.23 Myanmar dừng chân ở vòng bảng sau thất bại 1-3 trước U.23 Indonesia, và HLV Emilov Popov cho rằng U.23 Indonesia và U.23 Việt Nam là 2 đội mạnh nhất giải, xứng đáng đá chung kết.

HLV Emilov Popov cho biết: "U.23 Myanmar đã thua 2 đội bóng mạnh nhất là U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia. Thực sự mà nói, tôi tự hào về cách cầu thủ của tôi chơi ở giải lần này và trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt trong hiệp 2.

Đối với tôi, U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia là những đội bóng mạnh nhất ở SEA Games 31. Họ rất giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đã đá AFF Cup 2020.

U.23 Myanmar (trắng) trong trận thua U.23 Indonesia 1-3

ĐỘc Lập

Nhưng đây là bóng đá và đó là một phần phát triển của các cầu thủ U.23 Myanmar. Riêng ngày hôm nay, chúng tôi đã chơi rất quả cảm. Kể cả ngay sau khi thua 2 bàn rất sớm thì U.23 Myanmar vẫn chơi rất tốt.

Trong hiệp 2, U.23 Myanmar chơi rất tốt: kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi không có gì phải xấu hổ cả, ngược lại, công tâm mà nói các cầu thủ U.23 Myanmar đã chơi tốt hơn rất nhiều so với SEA Games trước".

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng trong trận thắng U.23 Myanmar 1-0

Độc Lập

Rồi ông Emilov Popov nhận xét thêm về U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia: "Không thể nói U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia ai gây nhiều khó khăn cho chúng tôi hơn vì họ có chiến thuật chơi bóng khác nhau.

U.23 Indonesia là đội bóng giàu tốc độ, có những pha lên bóng nhanh rất nguy hiểm và rất mạnh về phản công với những cầu thủ chơi bóng sáng tạo. Trong khi đó, U.23 Việt Nam rất giàu thể lực, phòng ngự chắc chắn nên sẽ rất khó để so sánh.

Tôi chúc U.23 Việt NamU.23 Indonesia nhiều may mắn và sẽ đi tiếp thuận lợi. Tôi thực sự mong 2 đội bóng này vào chung kết vì đây là 2 đội bóng mạnh nhất ở SEA Games 31".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.