HLV U.23 Thái Lan úp mở chuyện từ chức nếu không có sự thay đổi

Giang Lao
Giang Lao
30/03/2022 12:26 GMT+7

Theo HLV Worrawoot Srimaka của U.23 Thái Lan thừa nhận, việc đội nhà thất bại cả 3 trận ở giải Quốc tế Dubai đã khiến ông chịu rất nhiều áp lực vì tình trạng cầu thủ tiến triển không như kỳ vọng.

Trả lời phỏng vấn tờ Siamsport, HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục một lần nữa phải nói lời xin lỗi người hâm mộ sau khi U.23 Thái Lan để thua phút chót trước U.23 Iraq tỷ số 1-2 tối 29.3 trong trận tranh hạng tại giải Quốc tế Dubai, khiến xếp chót bảng với 3 trận thua.

HLV Worrawoot Srimaka đang chịu nhiều áp lực khi U.23 Thái Lan thi đấu sa sút

FAT

HLV Worrawoot Srimaka cũng giải thích: “Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ Thái Lan, vì chúng tôi đã thi đấu không thực sự tốt ngay cả với tỷ số (thua 1-2) có thể chấp nhận được. Nhưng nhìn tổng thể, U.23 Thái Lan để lộ quá nhiều điểm yếu, nhưng vẫn không thể khắc phục. Ngoài vấn đề thể lực, chúng tôi hay mắc sai sót đánh mất sự tập trung, dứt điểm kém và thi đấu thiếu biến hoá vì các cầu thủ không tuân thủ chiến thuật”.

Cũng theo HLV Worrawoot Srimaka: “Điều tích cực là qua giải Quốc tế Dubai, chúng tôi đã có sự cọ xát để thu thập thêm kinh nghiệm, và tinh thần thi đấu rất quyết tâm của toàn đội khiến tôi hài lòng đôi chút. Tuy nhiên, sắp tới nếu quá trình này không có sự thay đổi nào đáng kể thì khó mà giành được thành công ở các giải quan trọng tiếp theo như SEA Games hay giải U.23 châu Á”.

Do đó, HLV Worrawoot Srimaka cho biết thêm sau khi trở về Thái Lan ngày 30.3, ông sẽ có cuộc làm việc với LĐBĐ nước này (FAT) để đánh giá lại tình hình thi đấu tại giải Quốc tế Dubai, cũng như sẽ đưa ra các đề xuất và nhân sự cầu thủ sẽ được gọi vào đội U.23 chuẩn bị tập trung trong tháng 4 để dự SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới, cũng như ở giải U.23 châu Á trong tháng 6.

Theo tờ Siamsport, phải qua cuộc họp với FAT sắp tới mới biết khả năng liệu HLV Worrawoot Srimaka có dẫn dắt tiếp tuyển U.23 Thái Lan nữa hay không, sau khi đến nay những điểm yếu của đội trẻ nước này vẫn chưa được giải quyết.

Như các vấn đề về thể lực, chiến thuật thi đấu và thành tích liên tục sa sút nếu tính từ vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 10 năm ngoái đến nay chỉ có 1 trận thắng, còn lại 2 hòa và thua 3 (không tính đội U.23 Thái Lan ở giải Đông Nam Á thực chất là đội U.19 do HLV Salva Valero Garcia dẫn dắt).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.